Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 30-1-2016] Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2016, cuộc diễu hành thường niên nhân Ngày Quốc gia Úc đã được tổ chức ở trung tâm thành phố Melbourne. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương đã được mời tới tham gia sự kiện. Đoàn nhạc Tian Guo, trong đó, các thành viên đều là học viên Pháp Luân Công trong trang phục xanh trắng đã thu hút sự chú ý của khán giả tới xem cuộc diễu hành trong tiết trời trong xanh.

909a186952ebb236f5bcb652c46f9411.jpg

1550d6f86a99552bbfc10d7dd35abc82.jpg

d697ca58eaad702b2643cad8d009cbb3.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành thường niên Ngày Quốc gia Úc tại trung tâm thành phố Melburne. Các khan giả ấn tượng và hoan nghênh nhiệt liệt.

Đoàn nhạc diễu hành rất có trật tự và đầy khí thế khi diễn tấu những bản nhạc làm nao lòng khán giả. Theo sau đoàn nhạc là nhóm các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp, và chiếc thuyền hoa sen được trang trí rất đẹp mắt. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công được tán dương và những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, trong đó nhiều người còn chụp ảnh và quay video.

Nhà tổ chức sự kiện đã trang bị thiết bị âm thanh trên khắp hành trình diễu hành giúp khán giả dọc tuyến đường có thể nghe thấy rõ đoạn giới thiệu của ban tổ chức khi đoàn diễu hành đi ngang qua sân khấu chính. Ban tổ chức đã giới thiệu đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp như sau: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện có các điểm luyện công tại tiểu bang Victoria và các nơi khác ở Úc. Pháp môn này đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia. Như quý vị có thể thấy hay từng nghe nói, thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xúc động của tôi”

Sau khi xem xong màn diễn tấu của Đoàn nhạc Tian Guo, ông Giuseppe đến từ Ý đã hứng khởi nói: “Cuộc diễu hành hôm nay có nhiều ban nhạc, nhưng Đoàn nhạc Tian Guo là đoàn nhạc mà tôi thấy ấn tượng nhất. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xúc động của tôi.” Ông ca ngợi thành viên của đoàn nhạc và âm nhạc dễ chịu của họ. Ông nói: “Nếu tất cả mọi người đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới này sẽ thật yên bình. Cảm ơn đoàn nhạc vì màn diễn tấu hay của các bạn.”

Ông Liu, công dân nhập cư vào Úc, cho biết: “Du khách Trung Quốc hẳn là rất tự hào vì ở Trung Quốc không thể có được màn biểu diễn tuyệt vời đến thế.”

2016-1-29-minghui-falun-gong-melbourne-05--ss.jpg

Kỹ sư Adrian, cư dân trên đại lộ Saint Kilda cùng với vợ con đến xem cuộc diễu hành. Adrian khen ngợi đoàn nhạc: “Tôi cảm nhận được trường năng lượng tích cực.”

Claire và Keith rất thích màn biểu diễn của Pháp Luân Công. Keith nói: “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công là hay nhất trong cuộc diễu hành hôm nay. Thành phần nào trong đoàn nhạc cũng tuyệt vời cả.”

Cô Claire cho biết cô rất thích các màu sắc của đoàn nhạc Pháp Luân Công và màn diễn tấu của ban nhạc. Cô nói rằng cô cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ [từ đoàn nhạc].

“Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải giải thể”

Sandy Sunnessy đến từ Nam Phi cho biết: “Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thật là thanh nhã. Tôi rất vui khi thấy cộng đồng người Trung Quốc tham gia cuộc diễu hành.” Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất sợ dân chủ, thật là tồi tệ khi tước đoạt nhân quyền của người dân. Ông thấy việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống [từ các học viên Pháp Luân Công] trong một xã hội văn minh hiện đại như thế này thật đáng ghê tởm. Ông nói rằng ĐCSTQ cần phải giải thể.

c03309a19279cb1478743ebe97ff774d.jpg

Bà Myrin (đứng thứ hai từ bên trái) đến từ Canberra, cùng những người bạn bè

Bà Myrin đến từ Canberra ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và những nỗ lực đòi quyền tự do tín ngưỡng của họ. Cô cho biết: “Màn diễn tấu của đoàn nhạc thật là tuyệt. Tôn trọng nhân quyền là một giá trị căn bản. Mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng. Các học viên Pháp Luân Công thật là can đảm và [các nguyên lý của Pháp Luân Công] rất tương hợp với các giá trị của Úc. Tôi chúc họ thành công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/30/322918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/31/155013.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share