Bài viết của Trầm Dung và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-1-2016] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên tại Hồng Kông diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2016 vừa qua đã phải hủy bỏ sau khi cảnh sát nhận được tin báo đe dọa đánh bom. Sự việc này được nhận định là có chủ ý và do một nhóm người cấu kết với đặc vụ của Trung Cộng thực hiện hòng phá hoại sự kiện.

Hơn 1.600 học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và các khu vực lân cận tập trung tại Khách sạn Quốc tế BP ở Cửu Long (Kowloon) để tham dự buổi Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện diễn ra vào ngày 17 tháng 2. Bên ngoài khách sạn có các thành viên của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông, một tổ chức thân Trung Cộng, những người này trưng nhiều biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ cũng sử dụng loa phóng thanh để gây huyên náo và phát những nội dung phỉ báng Pháp Luân Công hòng can nhiễu buổi chia sẻ.

Hội Thanh niên Quan ái có sự liên hệ mật thiết với Phòng 610 ở Trung Quốc, một cơ quan do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập và chỉ huy, hoạt động như cảnh sát mật nhằm thực thi cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngay trước giờ trưa, cảnh sát Hồng Kông đã ra lệnh di tản người ra khỏi khách sạn với thông báo rằng họ nhận được một cuộc gọi khẩn báo tin có một quả bom được đặt trong tòa nhà. Do đó, buổi chia sẻ bị gián đoạn. Theo hướng dẫn, các học viên Pháp Luân Công di chuyển đến gần Công viên Cửu Long để chờ thông báo quay trở lại khách sạn. Họ ngồi tọa thiền tập thể và đọc các sách Đại Pháp trong khi chờ đợi. Các học viên đã không thể quay trở lại khách sạn để tiếp tục chia sẻ theo kế hoạch ban đầu vì cảnh sát đã phong tỏa tầng diễn ra buổi chia sẻ quá thời gian dự kiến của sự kiện.

Cảnh sát và các chuyên gia phá dỡ bom mìn sau đó đã tìm thấy một gói đồ, trong đó có hộp khí và đồng hồ bấm giờ ở trong nhà vệ sinh nam ở tầng diễn ra sự kiện. Họ nhận định rằng gói đồ đó hoàn toàn vô hại, và không hề tìm thấy thứ đồ khả nghi nào khác.

Vào lúc 4 giờ chiều, cảnh sát cho mọi người quay lại khách sạn, ngoại trừ tầng diễn ra buổi chia sẻ. Bà Trương, điều phối viên của sự kiện, cho biết cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa tầng đó mặc dù người quản lý khách sạn đã đồng ý cho phép tiếp tục buổi chia sẻ.

2016-1-30-minghui-hongkong-fahui-01--ss.jpg

Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2016 được tổ chức ở Khách sạn Quốc tế BP ở Cửu Long, Hồng Kông vào ngày 17 tháng 1 năm 2016

2016-1-30-minghui-hongkong-fahui-02--ss.jpg

Lính cứu hỏa và các chuyên gia phá dỡ bom ứng phó với đe dọa đánh bom tại Khách sạn Quốc tế BP ở Hồng Kông vào ngày 17 tháng 1 năm 2016.

2016-1-30-minghui-hongkong-fahui-03--ss.jpg

Cảnh sát Hồng Kông trưng quả bom giả mà họ tìm thấy tại Khách sạn Quốc tế BP ở Hồng Kông vào ngày 17 tháng 1 năm 2016.

Nhà lập pháp Hồng Kông: Lập tức điều tra vụ việc này và ngăn chặn mọi hành động khủng bố

Thành viên của Hội Lập pháp Hồng Kông và những người ủng hộ dân chủ lên án việc đe dọa đánh bom này, và cho rằng sự việc này có thể là do đặc vụ Trung Quốc thực hiện. Họ yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra và đưa những kẻ chủ mưu ra công lý sớm nhất có thể.

Ông Lương Diệu Trung, thành viên Hội Lập pháp pháp ủng hộ dân chủ, nói: “Họ (Hội Thanh niên Quan ái) muốn cản trở sự kiện của Pháp Luân Công. Họ gọi điện cho cảnh sát để báo rằng có nguy cơ đánh bom.” Ông nhấn mạnh rằng Chính phủ Hồng Kông cần nghiêm túc coi đây là một loại hành động khủng bố, và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Nếu không, sự việc như thế này sẽ còn tiếp diễn. Vụ việc này là trực tiếp de dọa Pháp Luân Công, và trong tương lai, những nhóm người khác cũng có thể trở thành mục tiêu đe dọa.

Ông Hồ Chí Vỹ, một nhà lập pháp khác ủng hộ Đảng Dân chủ, kêu gọi cảnh sát điều tra sự vụ này. Ông nhấn mạnh rằng xã hội Hồng Kông không thể chấp nhận kiểu de dọa này.

“Đó là tấn công cả trong lẫn ngoài, họ vừa báo tin đe dọa đánh bom ở bên trong, vừa tổ chức biểu tình ở bên ngoài.” Ông Đan Trọng Giai, nhà lập pháp của Đảng Dân chủ nói. Ông cho rằng vụ đánh bom giả này là nhằm đe dọa Pháp Luân Công. Ông hối thúc cảnh sát xử lý thật nghiêm sự việc này, và bắt giữ thủ phạm. Ngày 14 tháng 1 vừa rồi cũng xảy ra một vụ tương tự đe dọa đánh bom tại hội đồng lập pháp.

Đe dọa đánh bom xảy ra tại một khách sạn ở điểm du lịch nổi tiếng đón du khách đến từ nhiều nước khác nhau. Chính phủ Hồng Kông gần đây đang tích cực quảng bá du lịch, song đến nay vẫn chưa thấy một quan chức chính phủ nào lên tiếng về ảnh hưởng của vụ đe dọa đánh bom này tới ngành du lịch. “Thật lạ đời!“ Ông James Hàn Liên Sơn, phát ngôn viên của Liên minh Bảo vệ Tự do Hồng Kông cho biết.

Ông James lên án Hội Thanh niên Quan ái, đã xem thường cảnh sát khi can nhiễu các sự kiện của Pháp Luân Công kể từ sau khi Lương Chấn Anh lên nắm quyền trưởng đặc khu Hành chính Hồng Kông. Ông cho rằng ĐCSTQ là kẻ chủ mưu trong vụ đe dọa đánh bom này. Ông hối thúc cảnh sát nhanh chóng bắt giữ những kẻ thủ phạm.

Nhà phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc

2016-1-30-minghui-hongkong-fahui-04--ss.jpg

Ông Giản Hồng Chương kêu gọi chính phủ Hồng Kông và cộng đồng quốc tế quan tâm tới sự việc này

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông ông Giản Hồng Chương nói về vụ đe dọa đánh bom lừa bịp này: “Đây là một trường hợp cho thấy khủng bố và bạo lực của ĐCSTQ đã lan sang Hồng Kông.”

Ông Giản nói tiếp: “Chúng tôi đề nghị cảnh sát phải điều tra làm rõ vụ việc này và đưa những kẻ liên đới ra công lý.”

Ông cũng kêu gọi chính quyền Hồng Kông và cộng đồng quốc tế chú ý đến vụ việc này, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách “một quốc gia, hai chế độ” [giữa Hồng Kông với Trung Quốc Đại lục].


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/30/322935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/31/155014.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share