Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2016] Một vài đồng tu rất hứng thú với những biến hóa đang diễn ra trong xã hội người thường và một số thì thích xem các câu chuyện nổi bật trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) hàng ngày. Một số khác lại quá chú ý tới những người bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), còn có người kể về những cuộc đấu tranh chính trị của ĐCSTQ khi nói chuyện với người thường và dường như [họ] bị chấp trước vào thời điểm Giang Trạch Dân sẽ bị bắt.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi nhấn mạnh nhiều lần khi giảng bài rằng, hình thức của xã hội người thường, dẫu đó là xã hội và chính trị như thế nào, đều có định số, là Trời định. Người tu luyện không quản việc của nhân gian, càng không được tham dự vào đấu tranh chính trị.” (Tu luyện không phải là chính trịTinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi khuyên người thường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, một số học viên nói rằng: “Bạn sẽ theo lãnh đạo đương quyền của ĐCSTQ là Tập Cận Bình hay là cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân?” Một số học viên sử dụng lời của lãnh đạo ĐCSTQ đương thời để nhấn mạnh khi giảng chân tướng và đặt Đại Pháp vào vị trí thứ yếu.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Có thể là vào giai đoạn hiện nay cũng vậy, và qua một giai đoạn nữa cũng vậy, có biến động về chính trị, có biến hoá, sẽ rất hấp dẫn người ta. Làm đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ rằng, trải qua hơn chục năm khảo nghiệm nghiêm khắc rồi, thì hẳn đã thấy rõ. Những việc của thế gian con người, chúng chính là những biến hoá tự nhiên ở thế gian con người. Đương nhiên tôi biết, đây đều là Thần an bài một cách hệ thống, chính là như vậy đó. Không được tham dự vào chính trị của người thường. Không được bị người thường dẫn động, những năm nay có rất nhiều các nhân sỹ dân chủ và rất nhiều đoàn thể chính trị ủng hộ chúng ta, do đó chư vị cũng tới tham gia các việc của họ. Chư vị cần phải biết chư vị là người tu luyện, chúng ta không tham dự chính trị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Hơn 16 năm qua của cuộc đàn áp, một số học viên đã nuôi dưỡng hận thù đối với ĐCSTQ, bởi họ thường xuyên bị bức hại. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ tu tâm từ bi.

Sư phụ đã giảng:

“Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính” (Giảng Pháp tại Manhattan 2006)

Các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm cứu người. Giải thể ĐCSTQ là để cứu người. Tại sao cái Đảng đó sẽ giải thể? Bởi vì nó bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp cũng như can nhiễu tới việc chúng ta cứu người.

Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên, tôi từng giảng Chính Pháp tất thành, phải vậy không, (Sư phụ cười) đi cho đến bước này như hôm nay, là đã tiếp cận đến giai đoạn kết rồi. Dù sao đi nữa, tại sao nói ‘Chính Pháp tất thành’? Là vì từ đầu đến cuối, Pháp là đã ‘thành’ rồi, [giờ] chỉ là cứu các sinh mệnh mà thôi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Sau khi đọc kinh văn “Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian”, tôi đã có thể ngộ sâu hơn về Chính Pháp. Chúng ta cần trợ Sư [Chính Pháp], hoàn thành những gì mà Sư phụ muốn cũng như cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Đây là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp

Thể ngộ của tôi là khi chúng ta nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, chúng ta cần phải để họ hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Những đảng viên mà bị bắt hoặc bỏ tù trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình đều là những người theo Giang Trạch Dân tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Khi mọi người đều hiểu đây là biểu hiện của nhân quả báo ứng, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp họ minh bạch rằng bức hại Đại Pháp sẽ bị quả báo và mọi người sẽ được hưởng lợi qua việc đứng về phía chính diện.

Thời điểm mà ĐCSTQ giải thể đã được định bởi Thần. Các đệ tử Đại Pháp không nên chấp trước vào thời gian cũng như quá trình đó sẽ kéo dài bao lâu mà chúng ta nên tập trung tận dụng tốt khoảng thời gian hữu hạn để cứu người. Dù cho xã hội người thường có những biến động gì, các học viên cũng không nên bị nó dẫn động. Chúng ta nên ghi nhớ rằng chúng ta là đệ tử Đại Pháp và đừng quên sứ mệnh thần thánh của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/-321716.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/14/154798.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share