[MINH HUỆ 24-1-2016] Vào cuối năm 2015, học sinh của một trường tiểu học ở Sumperk, Cộng hòa Séc đã được truyền cảm hứng khi xem một bài thuyết trình về hành trình của 25 thanh thiếu niên từ nhiều quốc gia trên thế giới đạp xe xuyên nước Mỹ trong kỳ nghỉ hè.

Nhóm đạp xe đã hoàn thành chặng đường dài 3.000 dặm để nói với toàn thế giới về tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đàn áp môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này khiến cho hàng nghìn trẻ em trở thành trẻ mồ côi chỉ vì cha mẹ chúng kiên định với đức tin của mình.

68519d2218c1ebcc4fcd049dada9fcbd.jpg

Học sinh được chứng kiến những cống hiến của nhóm đạp xe này vì mục đích của họ, vì gia đình của bốn trong số những thanh niên tham gia hành trình đạp xe này là nạn nhân trực tiếp bức hại ở Trung Quốc.

Tổng cộng có 130 học sinh cùng thầy cô giáo tìm hiểu về sứ mệnh của nhóm đạp xe và được nghe nhiều câu chuyện và trải nghiệm trong suốt hành trình. Bài thuyết trình đã truyền cảm hứng cho các em thấy được nhóm Đạp xe vì Tự có ý chí và niềm tin mạnh mẽ ra sao để vượt qua những trở ngại trong suốt hành trình. Câu chuyện của họ đã mang động lực đến cho cuộc sống của nhiều học sinh, đồng thời dạy họ rằng nếu một người đứng lên vì những điều tốt đẹp thì người đó sẽ được phúc báo trên con đường tìm kiếm thành công.

6778ae83ca5d4666ce59defef3962293.jpg

Giáo viên và học sinh đề nghị chụp ảnh để bày tỏ sự ủng hộ với hành trình Đạp xe vì Tự do.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/24/154929.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share