Bài viết của Trịnh Ngữ Yên ở Đài Bắc

[MINH HUỆ 31-12-2015] Đoàn Luật sư Đài Bắc đã công khai tuyên bố nhắm thẳng vào chính quyền Cộng sản Trung Quốc với ba điểm: Trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, cho phép các tổ chức quốc tế vào Trung Quốc để điều tra tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức, và ủng hộ những hành động chính nghĩa công dân Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các luật sư nhân quyền kêu gọi chính quyền Trung Quốc cần tôn trọng ba vấn đề được nêu ra trong tuyên bố, lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, và truy tố Giang Trạch Dân cũng như những quan chức khác tham gia vào cuộc bức hại.

2015-12-30-minghui-support-suejiang-taiwan-01--ss.jpg

Luật sư Vương Long Khoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, Đoàn Luật sư Đài Bắc

Luật sư Vương Long Khoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, nhấn mạnh rằng Đoàn Luật sư Đài Bắc đã có một tuyên bố tương tự vào năm 2013, nêu ra những quan ngại của trước thái độ hành xử của chính quyền Trung Quốc với các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, và tội ác thu hoạch tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống.

“Thế giới cần phải lên án mọi việc làm sai trái như vậy,” anh Vương Long Khoan nói, “Cho dù là ai làm điều đó cũng đáng bị luật pháp trừng phạt.”

Luật sư Tiết Khâm Phong, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đài Bắc, khẳng định rằng chính phủ không nên vi phạm những nhân quyền cơ bản như tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Bà mong rằng các tổ chức nhân quyền sẽ được phép vào Trung Quốc để điều tra về tội ác thu hoạch tạng.

2015-12-30-minghui-support-suejiang-taiwan-02--ss.jpg

Ủy viên Lập pháp của Đảng Dân Tiến, nguyên Chủ tịch Đoàn Luật sư Đài Bắc, bà Vũ Mỹ Nữ

Cơ quan lập pháp Đài Loan đã thông qua một Đạo luật về Cấy ghép Tạng vào tháng 6 năm 2015 nhằm ngăn chặn các bệnh nhân Đài Loan du lịch tới Trung Quốc để ghép tạng được thu hoạch từ các tù nhân lương tâm.

Bà Vũ Mỹ Nữ, nhà lập pháp của Đảng Dân Tiến và nguyên Chủ tịch của Đoàn Luật sư Đài Bắc, đã nói rằng các nhà chức trách [Trung Quốc] đã sách nhiễu nhiều người dân Trung Quốc sau khi họ khiếu nại về cuộc bức hại. Thậm chí các luật sư nhân quyền cũng bị bức hại.

Bà nói việc Đoàn Luật sư khích lệ nhiều hơn nữa người dân Trung Quốc bước ra và tố cáo tội ác này là việc làm rất trọng yếu. Bà tin rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc sẽ được cải thiện nếu nhiều người hơn nữa đứng lên vì công lý.

Bà nhấn mạnh rằng đây là thời điểm thích hợp để cho phần còn lại của thế giới nắm lấy cơ hội và điều tra về sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc, bởi Pháp Luân Công và vấn nạn thu hoạch tạng từng là chủ đề bị cấm kỵ, nhưng giờ đây chủ đề này đã được các nhà lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm nới lỏng.

“Sẽ chẳng có công lý nếu chân tướng sự thật không được phơi bày,” bà Vũ nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/31/321512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/2/154612.html

Đăng ngày 07-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share