Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-12-2015] Vừa qua, Hội đồng Thành phố Đài Trung đã thông qua một nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và ủng hộ hàng trăm nghìn đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Nghị quyết được thông qua vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 đồng thời lên án sự tà ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và những tù nhân lương tâm khác. Các ủy viên của hội đồng thành phố từ các đảng khác nhau đã cùng ký nghị quyết này. Hội đồng thành phố Vân Lâm cũng thông qua nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng và ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

2015-12-26-minghui-taizhong-proposal-01--ss.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Trần Thành Thiêm (bên trái), một trong những người đề xuất nghị quyết này, kịch liệt lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông giương biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Bảo vệ công lý và quyền con người”. Tấm biểu ngữ bên phải: “Ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân”.

2015-12-26-minghui-taizhong-proposal-02--ss.jpg

Nghị quyết ủng hộ việc khởi kiện Giang do ba ủy viên hội đồng thành phố đề xuất và được đồng ký tên bởi . Dự luật đã được hội đồng thành phố thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Tại Đài Loan, Hội đồng thành phố Đài Trung là hội đồng thành phố thứ hai, sau Cao Hùng, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Ủy viên Hội đồng thành phố Trần Thành Thiêm, một trong những người đề xuất nghị quyết này cho rằng cuộc bức hại vô nhân tính đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Ông cũng cho rằng việc thông qua nghị quyết thể hiện mong muốn của người dân Đài Trung.

2015-12-26-minghui-taizhong-proposal-03--ss.jpg

Ủy viên Hội đồng thành phố Hà Mẫn Thành (bên phải), cũng là một trong những người đề xuất nghị quyết, giương biểu ngữ với dòng chữ “Bảo vệ công lý và quyền con người”.

Ông Hà Mẫn Thành, ủy viên hội đồng thành phố nói Đài Loan nên giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công như các quốc gia khác trên thế giới. Ông cho rằng Giang Trạch Dân là thủ phạm chính của cuộc bức hại, và việc bày tỏ sự ủng hộ phong trào khởi kiện hình sự Giang là một hành động đúng đắn. Ông tin tưởng rằng việc nhiều ủy viên hội đồng thành phố ký vào nghị quyết sẽ thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo Trung Quốc.

2015-12-26-minghui-taizhong-proposal-04--ss.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Trần Thục Hoa, một trong những người đề xuất nghị quyết, giương biểu ngữ với dòng chữ: “Ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân”

Bà Trần Thục Hoa, Ủy viên Hội đồng Thành phố, một trong những người đề xuất nghị quyết cho biết Hội đồng thành phố đã thông qua dự luật và mong rằng nó sẽ giúp mang công lý đến cho người dân Trung Quốc. Bà kêu gọi các hội đồng thành phố khác cũng làm việc này.

Hội đồng thành phố Vân Lâm thông qua nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống

2015-12-26-minghui-taizhong-proposal-05--ss.jpg

Các ủy viên Hội đồng thành phố Vân Lâm sau khi thông qua nghị quyết ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc. Biểu ngữ với dòng chữ “Hội đồng thành phố Vân Lâm bảo vệ nhân quyền đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng sống và thả các học viên Pháp Luân Công”.

Ngày 25 tháng 12, Hội đồng thành phố Vân Lâm đã thông qua nghị quyết đồng ký tên bởi các ủy viên hội đồng. Dự luật kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng sống và thả các học viên đang bị giam giữ. Ủy viên hội đồng thành phố Giang Văn Đăng phát biểu: “Là ủy viên hội đồng thành phố, chúng ta nên lên án cuộc bức hại vô nhân tính này”. Ông yêu cầu chính quyền trung ương Đài Loan từ chối việc nhập cảnh của các quan chức Trung Quốc tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền.

Ủy viên hội đồng thành phố Lý Kiến Thăng cho biết: “ĐCSTQ lạm dụng nhân quyền cho mục đích riêng của nó. Không chỉ Hội đồng thành phố mà toàn thể người dân Đài Loan lên án nó”.

Ủy viên Hội đồng thành phố Nhan Húc Mậu cho rằng, việc mổ cướp nội tạng từ người sống là vô đạo đức, và là một tội ác mà chỉ có thể xảy ra ở một quốc gia cộng sản.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “ Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/27/321196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/28/154268.html

Đăng ngày 07-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share