Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2015] Bà Trần Nguyên Hoa và bà Dương Phúc Tĩnh ở huyện Ninh Hà, Thiên Tân đã bị giam giữ trong trại tạm giam hơn ba tháng.

Bà Trần, 66 tuổi, đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Kết quả là huyết áp của bà lên đến 190, cùng với biểu hiện của chứng đau thắt ngực. Tuy nhiên, trại tạm giam đã từ chối thả bà mà cũng không đưa bà đi chữa trị. Hiện bà Trần đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Bà Trần đã bị ngược đãi nghiêm trọng chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công khiến bà kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Năm 2001, bà bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi, đến năm 2006 bị kết án ba năm tù giam. Ngoài ra, bà còn bị giam tại trại tạm giam và trại tẩy não tới hơn mười lần, liên tục bị sách nhiễu tại nhà, và bị ép phải trả số tiền khoảng 10.000 nhân dân tệ.

Bà Trần và bà Dương bị bắt vào ngày 26 tháng 8 năm 2015 khi đi đến vùng nông thôn để phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Danh sách những cá nhân tham gia bức hại:

Lưu Ngọc Thuận (刘玉顺), Trưởng Phòng Công an Huyện Ninh Hà: +86-22-69591252 (Văn phòng)

Dương Chí Cường (杨志强), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-22-69591243 (Văn phòng), 86-13612001155 (Di động)

Nhạc Văn Bình (岳文平), Trưởng phòng Phòng chống Tội phạm Huyện Ninh Hà (Phòng 610): +86-13702096285 (Di động), +86-22-69577588 (Văn phòng).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/10/154020.html

Đăng ngày 31-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share