Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 17-12-2015] “Đó là dấu hiệu tốt và là bước khởi đầu cho sự thay đổi tích cực [ở Trung Quốc]. Tuy nhiên, chúng ta phải chú trọng đến những kết cục pháp lý.” Nghị sỹ bang Ontario ông Jagmeet Singh, Phó Lãnh đạo Đảng Tân Dân chủ nhận định.

Ông Singh nhận định về làn sóng khởi kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân của người dân Trung Quốc, mà phần đa là học viên Pháp Luân Công cùng thân nhân của họ. Bản thân ông Singh cũng là một luật sư.

Theo Minh Huệ Net, đã có hơn 200.000 đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân đã được Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tiếp nhận.

Thêm vào đó, hơn một triệu người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện tố cáo hành vi phạm tội của Giang Trạch Dân.

2015-12-16-minghui-ontario-politicians_sue_jiang-01--ss.jpg

Ông Jagmeet Singh, Nghị sỹ bang, Phó Lãnh đạo Đảng Tân Dân chủ

Ông Singh thấy rằng chính quyền Trung Quốc có lịch sử vi phạm nhân quyền từ lâu, đặc biệt là việc bức hại những nhóm người cụ thể, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. “Tôi biết (Đảng Cộng sản Trung Quốc) vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch tạng của họ.”

Ông nói rằng bất kỳ vi phạm nhân quyền nào cũng đều không thể chấp nhận được nên toàn thế giới cần phải nhất loạt đứng lên phản đối những vi phạm đó.

Ông tin rằng khi một ai đó bức hại một nhóm người, thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông giải thích rằng nếu ai đó có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng nhưng lại không phải chịu bất kỳ một sự trừng phạt nào, thì toàn thể cộng đồng sẽ mất niềm tin vào hệ thống xã hội đó.

“Tôi khuyến khích mọi người, hãy sử dụng mọi hình thức pháp lý, để bảo vệ công bằng xã hội,“ ông Singh nói.

Ông cũng nói rằng Tòa án Quốc tế đã lập ra một tòa án chuyên trách để xử lý mọi vấn đề liên quan đến vi phạm nhân quyền.

2015-12-16-minghui-ontario-politicians_sue_jiang-02--ss.jpg

Nghị sỹ bang Ontario, bà Peggy Nash

Nghị sỹ bang bà Peggy Nash, cũng là một nghị viên của Đảng Tân Dân chủ, hy vọng rằng làn sóng khởi kiện sẽ mang luật pháp chân chính đến cho Trung Quốc.

Bà nói: “Cuộc đàn áp [ở Trung Quốc] này thật tàn bạo, người dân có thể bị bỏ tù và bị tra tấn nếu họ lên tiếng. Những người này thật vô cùng can đảm khi họ dám đương đầu với chính quyền về các vấn đề nhân quyền.”

“Hướng đi mà Trung Quốc lựa chọn cần phải dựa vào người dân Trung Quốc…bởi vì nó là quốc gia của họ. Họ phải được quyết định loại hình quốc gia mà họ muốn.”

Bà hy vọng Trung Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng và nói rằng phần còn lại của thế giới sẽ hoan nghênh một Trung Quốc dân chủ, với một mức sống cao hơn và bảo vệ nhân quyền tốt hơn.

Ông Singh đồng thuận rằng để giải quyết được sự bất công đòi hỏi phải kiên trì và trải qua nhiều gian nan. “Tôi muốn nói với những người đang làm công việc khó khăn này [đệ đơn kiện] rằng: Hãy tiếp tục phản đối mọi bất công, tiếp tục phản đối cuộc đàn áp. Các bạn đang làm việc này cho chính bản thân các bạn, cho cộng đồng của các bạn và cho các thế hệ mai sau.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/17/320585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154170.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share