Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2015] Một phụ nữ ở Thiên Tân gần đây đã bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Tống Huệ Thiền bị cáo buộc sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật sau khi bị bắt giữ cách đây chín tháng trong lúc đang trông cháu trai.

Trong suốt phiên xét xử vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, luật sư Trương thay mặt thân chủ của mình tuyên bố vô tội và bác bỏ các cáo buộc đối với bà. Ông kết luận rằng thân chủ của ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào và yêu cầu tuyên bố trắng án cho bà Tống.

Luật sư bác bỏ các cáo buộc

Trước hết, luật sư Trương chỉ ra rằng theo hiến pháp, bà Tống có quyền được tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Hơn nữa, chưa từng có bất kỳ một điều luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp, bởi vậy cuộc đàn áp này đã thiếu cơ sở pháp lý ngay từ đầu.

Ông cũng hồ nghi về bằng chứng truy tố. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin tịch thu tại nhà của bà Tống đều là những thứ có nội dung khuyên người ta sống tốt và không gây hại gì cho xã hội hay cho bất kỳ ai, càng không thể nào phá hoại việc thực thi pháp luật.

Khi kết thúc phần biện hộ của mình, luật sư Trương yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho thân chủ của ông bởi bà không hề phạm pháp.

Gia đình bị kéo ra khỏi phòng xử án

Cha bà Tống không nghe được rõ những cáo buộc mà công tố viên đọc khi bắt đầu phiên tòa. Ông đã yêu cầu công tố viên nói to hơn một chút, nhưng ông liền bị lôi ra khỏi phòng xử án. Con gái út của ông cố gắng can thiệp vào cũng bị các chấp hành viên của tòa án kéo ra ngoài một cách thô bạo.

Phiên tòa vẫn diễn ra mà không có sự hiện diện của gia đình bà Tống.

Bà Tống vẫn đang bị giam cầm kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015.

Các bên tham gia bức hại bà Tống:

Trương Hồng Trung, Thẩm phán Tòa án khu Tân Hải Tân: +86-22-65270991

Lý Thắng Xuân, công tố viên của Viện Kiểm sát khu Đường Cô: +86-13820081606 (di động), +86-22-5861269 (văn phòng)

Lưu Hồng Thắng, quản lý Trại tạm giam số 1 Tân Hải Tân: +86-65300763.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/10/318590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/15/154099.html

Đăng ngày 24-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share