[MINH HUỆ 16-12-2015] Nghị sỹ Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội các Nghị sỹ Quốc hội Ủng hộ Pháp Luân Công, ông Peter Kent kêu gọi chính phủ Trung Quốc không dùng tội danh tham nhũng để che giấu cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 16 năm qua. Đồng thời, ông cũng hối thúc chính phủ Canada bày tỏ quan ngại về nhân quyền với chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ hơn nữa. Ông Kent phát biểu trong cuộc họp báo tại tòa nhà Quốc hội Canada hôm 9 tháng 12 năm 2015.

ae06dcb8a6f609676c9c5b2f0989efe0.jpg

Nghị sỹ Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội các Nghị sỹ Quốc hội Ủng hộ Pháp Luân Công, ông Peter Kent, phát biểu trong cuộc họp báo tại tòa nhà Quốc hội Canada hôm 9 tháng 12 năm 2015.

Ông Kent đề cập đến việc chính phủ Trung Quốc đã cho phép thụ lý khoảng 200.000 đơn khiếu nại hình sự cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân trong mấy tháng vừa qua. Mặc dù thư phúc đáp các đơn khiếu nại này còn chậm nhưng ông Kent bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ theo sát quy trình pháp lý đến cùng để mang lại công lý cho mọi đối tượng có liên quan.

Hội các Nghị sỹ Quốc hội Ủng hộ Pháp Luân Công sẽ mời các Nghị sỹ Quốc hội mới đắc cử tham gia hiệp hội này và hối thúc chính phủ Trung Quốc hành động trước những quan ngại về nhân quyền.

Họ đã đặt ra hai mục tiêu cho năm tới. Một là, đảm bảo quy trình khiếu nại hình sự (tại Trung Quốc) được thông suốt đến bước cuối cùng. Hai là, chính phủ Canada cần phải khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí là yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đang tiếp diễn, chấm dứt hành động giam giữ trái phép vượt quá khuôn khổ pháp luật cũng như hoạt động tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Thay mặt 10 người Canada có thân nhân bị tra tấn và giam giữ tại Trung Quốc, ông hối thúc chính phủ Canada tiếp tục bày tỏ quan ngại về nhân quyền với chính phủ Trung Quốc.

Cùng ngày, bà Judy Sgro, Nghị sỹ Quốc hội Cấp cao, đồng thời là cựu Thủ tướng, đại diện cho Thủ tướng mới của Canada, cũng có bài phát biểu tại cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công tại tòa nhà Quốc hội.

Bà khẳng định rằng Thủ tướng sẽ bày tỏ quan ngại với Chủ tịch Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền, bao gồm những vi phạm đối với các học viên Pháp Luân Công.

Bà khuyến nghị Trung Quốc nên có nhiều người hơn nữa đệ đơn kiện Giang. “Tôi tin rằng việc nói lên sự thật là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải lên tiếng phản đối mạnh mẽ hơn nữa những hành động vi phạm nhân quyền.” Bà nói thế giới không thể để cuộc bức hại này kéo dài thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/17/320597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/19/154156.html

Đăng ngày 22-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share