Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung ở Đài Loan

[MINH HUỆ 19-11-2015] Tính đến cuối tháng 11 này đã có hơn 770.000 người dân của các nước ở Châu Á khác ngoài Trung Quốc đệ đơn lên Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tố cáo hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Nghị viên thành phố Cao Hùng, bà Trần Tín Du, mới đây đã đệ đơn tố cáo Giang để bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với Pháp Luân Công.

2015-11-18-minghui-taiwan_gaoxiong-chenxinyu--ss.jpg

Nghị viên thành phố Cao Hùng, bà Trần Tín Du, bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công qua việc gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Nghị viên Trần nói rằng chính quyền Trung Quốc đang ngấm ngầm bức hại Pháp Luân Công nên phần còn lại của thế giới về cơ bản là không hề hay biết gì về cuộc bức hại này và điều này khiến cho mức độ tàn bạo của cuộc bức hại này vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai.

Bà thể hiện sự tôn trọng các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn và những nỗ lực ôn hòa của họ trong việc phản đối cuộc bức hại.

“Chúng tôi cần các lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng ý kiến của dòng chủ lưu là phản đối cuộc bức hại này, đồng thời cần có nhiều chính trị gia, quan chức chính phủ và lãnh đạo cộng đồng hơn nữa lên tiếng ủng hộ (Pháp Luân Công) và lên án cuộc bức hại này,” bà nói.

Bà Trần cũng hối thúc lãnh đạo đương nhiệm của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, cần đứng lên vì công lý và bảo vệ danh tiếng của Trung Quốc bằng việc xét xử nghiêm ngặt và thích đáng cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Luật sư nổi tiếng Đài Loan, ông Vương Hán Vũ, nhận định rằng Pháp Luân Công là chính tín bởi nó tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Về việc kiện Giang Trạch Dân đang diễn ra ở Trung Quốc khi so sánh với hệ thống tư pháp tại Đài Loan, ông nói: “Theo luật pháp Đài Loan, một lãnh đạo nhà nước, cho dù đã hết nhiệm kỳ, vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ tội ác nào đã phạm phải khi thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi có quyền khởi kiện hoặc tố cáo bất kỳ hành vi phạm tội nào.”

Ông nói rằng chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ những người khởi kiện trước khi kết thúc điều tra, và rằng nếu chính phủ Trung Quốc nghiêm túc với cam kết cải cách hệ thống tư pháp của mình, thì họ cần phải bảo vệ những người đã tố cáo những tội ác đó.

Ông cũng cảnh báo cảnh sát Trung Quốc chấm dứt sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện (Giang Trạch Dân), bởi vì đó cũng là hành vi phạm pháp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/19/319367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/22/153774.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share