Bài viết của Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 23-11-2015] Bà Cao, một học viên Pháp Luân Công ở London, gần đây đã nhận được một lá thư của Nghị sỹ Quốc hội Kate Osamor đề cập tới cuộc họp ngày 16 tháng 10 để thảo luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau cuộc họp này, Nghị sỹ Osamor đã liên hệ với Nghị sỹ Quốc hội, Ngoại trưởng Hugo Swire và đã nhận được phản hồi vào ngày 18 tháng 11.

2015-11-22-minghui-london-kate_osamor--ss.jpg

Nghị sỹ Kate Osamor của Edmonton

Nghị sỹ Swire viết trong thư trả lời: “Tôi theo dõi sát sao tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và chúng tôi vẫn luôn quan ngại về tất cả những hạn chế về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Đó là bao gồm việc ngăn cấm một số nhóm người, hạn chế về mặt pháp lý và sách nhiễu những nhóm người khác– có không ít các báo cáo về việc tra tấn và ngược đãi người bị giam cầm như các học viên Pháp Luân Công.”

Bác sỹ Alex Chen, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp tạng (DAFOH) cũng tới gặp bà Cao khi bà có buổi gặp mặt Nghị sỹ Osamor vào tháng 10. Chỉ vì đức tin của mình mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng nhiều ngược đãi ở Trung Quốc, trong đó nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống là dã man nhất. Bác sỹ Chen đưa ra những bằng chứng về việc buôn bán tạng phi pháp này, và hối thúc Nghị sỹ Osamor giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Sau khi bà Osamor liên hệ với ông Swire và bày tỏ quan ngại về tội ác này, ông Swire đã khẳng định rằng các bộ trưởng cam kết sẽ đưa những vấn đề này ra trước các đối tác Trung Quốc.

“Thực ra, Ngoại trưởng đã đề cập vấn đề này với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, trong cuộc Đối thoại Chiến lược Anh-Trung tại Bắc Kinh hồi tháng 8 vừa qua. Chúng tôi đã rất nhiều lần nêu rõ những quan ngại đối với các báo cáo thu hoạch nội tạng, trong đó có phản hồi của tôi cho câu hỏi bằng văn bản vào ngày 15 tháng 7. Trên phạm vi rộng hơn, chúng tôi cũng tiếp tục nêu chi tiết một loạt quan ngại trong cuộc Đối thoại Nhân quyền Anh-Trung, được tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng 4,” Nghị sỹ viết trong thư.

“Cho dù chính quyền Trung Quốc vẫn một mực phủ nhận những cáo buộc về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ nhưng chúng tôi biết rằng nội tạng lấy từ các tử tù được sử dụng cho hoạt động cấy ghép tạng ở Trung Quốc.“

2015-11-22-minghui-london-fco_office_reply-01--ss.jpg

2015-11-22-minghui-london-fco_office_reply-02--ss.jpg

Thư trả lời của ông Hugo Swire, Ngoại trưởng Anh về những quan ngại đối với tình hình nhân quyền tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/23/319533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153817.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share