Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2015] Tôi nhận thấy một số học viên dễ bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra trong xã hội người thường. Tôi muốn chia sẻ rằng những chấp trước như thế rất có hại và chúng ta nên loại bỏ những quan niệm người thường này. Chúng ta đã thấy rất nhiều bài học như vậy trong quá khứ. Ví dụ, vài tháng trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhiều học viên hy vọng vị thủ tướng đương thời sẽ nhân danh chúng ta làm điều gì đó và làm nhẹ bớt việc can nhiễu đối với Pháp Luân Công. Sau khi hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo lên nắm quyền vào năm 2002, một số học viên đã chờ đợi họ làm dịu cuộc bức hại.

Những chuyện đó đã không xảy ra.

Hiện nay một số học viên lại quay sang Chủ tịch Trung Quốc hiện thời, Tập Cận Bình, đặc biệt là sau khi ông ấy tuyên bố sẽ giải thể hệ thống trại lao động cưỡng bức và có hành động chống lại các quan chức tham nhũng. Thay vì hướng nội để đề cao bản thân và cứu người, những học viên này đã trông chờ vào những thay đổi bên ngoài xã hội. Đây là loại truy cầu rất nguy hiểm, bởi vì nó làm suy giảm những nỗ lực của chúng ta và có thể đẩy xã hội người thường đến chỗ rối ren hơn.

Sự thật là hệ thống trại lao động cưỡng bức không còn tồn tại. Nhưng bây giờ số lượng học viên bị kết án tù có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, báo cáo trên Minh Huệ chỉ ra rằng cuộc bức hại vẫn diễn ra khắp Trung Quốc và các trường hợp mới tiếp tục bị phơi bày. Hoạt động đặc vụ ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng không hề chấm dứt.

Tất cả điều đó cho chúng ta thấy chế độ cộng sản vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, bất kể những nỗ lực của ông Tập. Các học viên chúng ta không được chấp vào việc này. Nếu bạn là một nhân viên chính phủ ở Trung Quốc, bạn vẫn có thể làm công việc của mình, nhưng bạn cần phải minh bạch rằng sứ mệnh của chúng ta là cứu người. Bạn phải nỗ lực chắc chắn vào việc này.

ĐCSTQ sẽ giải thể, vì nó đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên. Điều này là chắc chắn, nhưng các học viên chúng ta không nên chấp vào nó, nếu không có thể phát sinh can nhiễu.

Là học viên, chúng ta nên chiểu theo Pháp, tu luyện tinh tấn, và hoàn thành sứ mệnh của mình để cứu người.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/10/153605.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/26/318125.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share