Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-11-2015] Ông Peter Kent, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công ở Canada, gần đây đã đề nghị thủ tướng mới đắc cử ông Justin Trudeau rằng ông cần phải lưu tâm tới cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Không lâu sau khi nhậm chức vào đầu tháng 11 năm 2015, ông Trudeau đã có kế hoạch tham dự Hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 15- 16 tháng 11), sau đó là Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Philippin (18-19 tháng 11).

Ông Kent hy vọng rằng Thủ tướng Trudeau sẽ đưa vấn đề này ra khi ông gặp mặt lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Kent viết trong thư: “Trước thềm cuộc gặp mặt đầu tiên của Thủ trướng Trudeau với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, và với tư cách là chủ tịch hội Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công, tôi trân trọng kêu gọi tân thủ tướng của chúng tôi tiếp tục truyền đạt minh xác những quan ngại về nhân quyền ở Trung Quốc của Canada.”

2015-7-11-minghui-canada-congressmen-01--ss.jpg

Ông Peter Kent, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công ở Canada

Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào năm 1999. “Sự tàn nhẫn, chết chóc, chiến dịch đàn áp ngoài vòng pháp luật này đã được ghi chép đầy đủ trong báo cáo năm 2006 của ông Kilgour và ông Matas, và đã được cập nhật và xuất bản vào năm 2009, cuốn sách ‘Thu hoạch đẫm máu – Giết hại Pháp Luân Công để lấy tạng’.”

Ông Kent có những thay đổi tích cực dưới sự lãnh đạo của ông Tập. “…Đảng Cộng sản đã thực hiện cải cách, trong đó có việc hàng nghìn công dân Trung Quốc có thể thực hiện quyền pháp lý của mình để kiện hình sự Giang Trạch Dân.”

“Những cáo buộc này là rất nghiêm trọng, tra tấn, cưỡng hiếp, mưu sát, diệt chủng, nhà nước bảo hộ thu hoạch và buốn bán tạng, cưỡng bức lao động, và còn hơn thế nữa (tính đến tháng 9 năm 2015, có 180.000 đơn kiện hình sự đã được các tòa án ở Trung Quốc tiếp nhận).”

Vì bức hại hiện vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, nên ông kêu gọi Thủ tướng Trudeau cần đưa vấn đề này ra thảo luận với ông Tập. “Một lần nữa, với tư cách là chủ tịch hội Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công, một nhóm với thành viên là các Nghị sỹ Quốc hội và thượng nghị sỹ của tất cả các đảng, tôi trân trọng kiến nghị ngài Thủ tướng: Truyền đạt lại những quan ngại của Canada rằng việc kiện hình sự Giang Trạch Dân cần phải được quan tâm và xử lý kịp thời, và tôi đặc biệt đề nghị rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn kia phải chấm dứt ngay lập tức… Công dân Canada gốc Hoa hiện chiếm 5% tổng dân số của đất nước chúng tôi. Nhiều người trong số họ là các học viên Pháp Luân Công và/hoặc có thân nhân ở Trung Quốc là các học viên.”

Cuối thư, nghị sỹ Kent cũng biểu đạt rằng ông tin rằng mọi người dân Trung Quốc, cũng như toàn thể người dân Canada, sẽ được hưởng lợi ích nếu có nhiều tự do hơn nữa, cũng như được hưởng lợi ích từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/16/319218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/17/153708.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share