Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-11-2015] Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc kéo dài suốt 16 năm qua, đến nay đã có nhiều người trong và ngoài Trung Quốc bước ra lên án tội ác. Ví dụ như ở Châu Á mới đây có tới 770,000 nghìn người ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ phong trào khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Giang Trạch Dân, lãnh đạo Trung Quốc từ năm 1989 đến năm 2002, đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Ngay cả sau khi hết nhiệm kỳ, ông ta vẫn duy trì ảnh hưởng tới chính trị Trung Quốc. Hàng loạt quan chức cao cấp dưới chế độ của ông ta như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang là những thủ phạm chính của cuộc bức hại và gần đây đã bị hạ bệ trong cuộc thanh trừng bộ máy chính trị. Tính từ tháng 5 đến nay đã có it nhất 190.000 người đệ đơn kiện Giang.

Trong số các đơn thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng kiện Giang, có khoảng 370.000 là công dân Đài Loan. Nhiều quan chức chính phủ, gồm cả các nhà lập pháp, đã ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ. Dưới đây là một số ví dụ.

Thảm kịch không thể dung thứ

Bà Chu Nghê An, Ủy viên Hội đồng Lập pháp của Quốc hội Đài Loan, cho biết cuộc bức hại này, nạn thu hoạch nội tạng này “quá khủng khiếp và không thể dung thứ”. Bà nói các học viên Pháp Luân Công chỉ tập thiền định để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Giờ họ phải chịu cảnh gia đình ly tán, thậm chí là mất mạng sống chỉ vì đức tin của mình.

“Chúng ta cần phải làm gì đó, và thế giới cũng cần lên tiếng để chấm dứt tội ác này” bà Chu nói.

4b72d4a3988bcb46babae7e0776172d6.jpg

Nhà lập pháp Trần Đình Phi cho biết mọi người cần phơi bày tội ác đó để có thể chấm dứt thảm họa này.

Một nhà lập pháp khác, bà Trần Đình Phi nói bà biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công hơn chục năm nay. “Bất kỳ ai biết tới tội ác này, đặc biệt là nạn mổ cắp nội tạng từ học viên còn sống, cần phải lên tiếng phơi bày các trường hợp đó.” Bà cho biết ở nhiều nước đã lên tiếng “…nhưng cần có nhiều sự ủng hộ hơn nữa để có thể thúc đẩy các hành động cụ thể tại Trung Quốc.”

Giang là thủ phạm chính

Ông Hoàng Vĩ Triết cho biết thật đau lòng khi thấy nhiều người dân vô tội bị ngược đãi chỉ vì đức tin của họ và thậm chí họ phải mất mạng sống. “Phải có kẻ phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là Giang vì đã phát động và duy trì cuộc bức hại này.”

Nhà lập pháp Điền Thu Cận cho rằng việc khởi kiện Giang là bước đột phá đối với hệ thống tư pháp của Trung Quốc. “Tôi vô cùng ngưỡng mộ những người đã gửi đơn kiện Giang bằng tên thật của mình.” Bà cho biết mặc dù nhiều quan chức cao cấp tham gia bức hại Pháp Luân Công đã bị truy tố vì tội hối lộ, nhưng ĐCSTQ vẫn còn nắm quyền lực, nên bất kỳ hành động nào chống lại Giang đều thể hiện sự can đảm.

276d0e34bd1efc64bddb6bd852f357e9.jpg

Nhà lập pháp Điền Thu Cận nhận định việc khởi kiện Giang là hành động dũng cảm cần được ủng hộ.

Nhân quyền và tự do tín ngưỡng là quyền phổ quát

Ông Lại Chấn Xương cho biết sau khi trải qua nhiều chiến dịch chính trị, người dân Trung Quốc cần đứng lên bảo về quyền của mình. “Hơn hết, cuộc bức hại này lại xảy ra ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cần có trách nhiệm bảo vệ những công dân vô tội của mình.”

Nhà lập pháp Trịnh Lệ Quân cho rằng nó là “vấn đề nhân quyền và liên quan tới tất cả mọi người.” Bà kêu gọi nhiều người hơn nữa ủng hộ phong trào khởi kiện bởi vì cuộc bức hại này phá hoại nền tảng của nhân loại.

Ông Diêu Văn Trí phát biểu rằng ông biết việc khởi kiện Giang có thể khiến người khởi kiện gặp nguy hiểm. “Nhưng tự do không phải tự nhiên mà có. Tôi biết nhiều người đang bước ra và nỗ lực vì điều này. Và tôi ủng hộ các bạn.”

783802d92d1f198d6bd1bbfb9bfaab18.jpg

Ông Diêu Văn Trí nói ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Ủng hộ Pháp Luân Công là giúp chính chúng ta

Nghị viên thành phố Đài Bắc Tung Chung-yan cho biết những gì đang diễn ra với các học viên Pháp Luân Công là cơ hội để mọi người thể hiện lập trường của mình. “Đây là vấn đề quan trọng liên quan tới quyền cơ bản của nhân loại, chứ không chỉ là vấn đề Pháp Luân Công. Chúng ta càng ủng hộ Pháp Luân Công, chính là chúng ta đang giúp chính mình.”

bd5160ba1b0cf6603ef5520717d46dcd.jpg

Ông Tung Chung-yan, nghị viên thành phố Đài Bắc cho biết học viên Pháp Luân Công là những người có phẩm chất tốt, khi bức hại người vô tội, ĐCSTQ đang tự hủy diệt mình.

Nghị viên thành phố Tân Bắc Lin Hsiu-Hui nói rằng tự do tín ngưỡng không thể bị tước đoạt. “Bất kỳ ai có ý định kiểm soát tín ngưỡng của người khác sẽ có kết cục thất bại bởi khi càng đối xử tệ với ai, nó sẽ càng gặp phải sự phản kháng lớn hơn. Cuối cùng, toàn thế giới cũng sẽ biết và chấm dứtcuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/9/89-318930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/12/153636.html

Đăng ngày 28-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share