Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 5-11-2015] Cảnh sát của Sở cảnh sát Nam Kinh, tỉnh Giang Tô gần đây đã tăng cường nỗ lực nhằm ngăn cản người dân địa phương khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công.

Dưới đây là tóm tắt các tình huống diễn ra tại các khu vực ở Nam Kinh.

Khu Phổ Khẩu

Ông Lăng Quân bị giam giữ trong 10 ngày, và hàng chục học viên khác cùng gia đình của họ bị sách nhiễu và đe dọa.

Khu Giang Ninh

Hơn 20 học viên bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát. Họ đã bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát và buộc phải điểm chỉ và ký tên vào biên bản làm việc. Bà Chu Đức Phượng bị giam giữ tại Trại giam nữ Nam Kinh. Bà Trương Ngọc Phương cũng bị giam giữ, hiện vẫn chưa xác định được địa điểm giam giữ bà.

Khu Lật Thủy

Ít nhất năm học viên bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát.

Khu Cổ Lâu

Ba học viên đã bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát.

Khu Tần Hoài

Ông Đằng Ngọc bị bắt giữ.

Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2015, tất cả mọi thư từ gửi đến Bắc Kinh và tỉnh Tân Cương đều yêu cầu phải chứng thực danh tính người gửi. Một số bưu điện từ chối các đơn kiện, và một số thậm chí còn điện thoại báo cảnh sát.

Cảnh sát và các nhân viên chính quyền địa phương cũng đến nhà các học viên để ép họ ký thỏa thuận không kiện Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/5/318684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/18/153712.html

Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share