Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2015] Hầu hết những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều được hưởng lợi từ một khía cạnh nào đó. Nhưng khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, nhiều người đã từ bỏ tu luyện.

Có phải vì họ nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt?

Một số người có thể nghĩ như vậy, nhưng tôi tin rằng đa số ngừng tu luyện vì lo lợi ích cá nhân của mình sẽ bị tổn thất. Sự lo sợ làm cho họ từ bỏ tu luyện và hủy hoại hàng ngàn năm chờ đợi cơ hội để trở thành học viên.

Sau một thời gian, rất nhiều người trong số đó bắt đầu tu luyện trở lại vì bệnh tật hoặc khổ nạn, nhưng họ vẫn bị ám ảnh vì lo sợ. Tôi tin rằng họ đã không cứu độ chúng sinh hết lòng vì sự sợ hãi đó. Họ rụt rè phát một vài tờ rơi và không phát được cho nhiều người.

Một số sợ nói chuyện trực diện về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác chỉ nói với mọi người một cách chọn lọc. Họ đang bỏ lỡ cơ hội cứu nhiều chúng sinh.

Sư phụ giảng cho chúng ta cứu độ chúng sinh tại nhân gian:

“Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân.” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”, Tinh tấn yếu chỉ III)

Chúng ta đã đạt tiêu chuẩn của Sư phụ chưa? Tôi không tin như vậy. Theo nhận thức của tôi chính tâm sợ hãi đã ngăn cản các học viên.

Hơn 170.000 học viên đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân tới Tòa án tối cao kể từ tháng 5 năm 2015. Theo quan điểm của tôi, còn lâu mới đủ .

Tại sao có nhiều đơn kiện vẫn chưa được nộp? Theo nhận thức của tôi đó là do tâm sợ hãi.

Phải đối mặt với tâm sợ hãi và vượt qua nó. Chúng ta không thể để tâm lo sợ ngăn cản chúng ta trên con đường tu luyện.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/24/153365.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share