Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2015] Nhiều học viên ở địa phương chúng tôi gần đây đã buông lơi làm ba việc. Họ đã theo đuổi các lối sống đời thường và tiền tài, phú quý. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân: “Vứt bỏ đối với [tiền] tài ấy, đương nhiên đó cũng là một phương diện, cũng là một phương diện tương đối chủ yếu.” Chúng ta hãy tu luyện như thuở ban đầu để tống khứ đi tất cả các tâm chấp trước của mình.

Tiền tài có thể can nhiễu việc tu luyện

Làm việc để kiếm tiền là điều cần thiết, tuy nhiên nó không nên can nhiễu đến việc tu luyện. Tùy thuộc vào tình hình tài chính của mỗi người mà những thay đổi sẽ có được ở những mức độ khác nhau. Một số học viên cần làm việc để kiếm sống vẫn có thể tu luyện tinh tấn ngay trong công việc của mình. Các học viên có tình trạng tài chính ổn định cũng có thể đề cao khi họ tận dụng thời gian tốt nhất để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh được hiệu quả hơn.

Trong quá khứ, rất nhiều người tu Phật đã từ bỏ cuộc sống trần tục, tách ly khỏi xã hội con người và tu luyện trong những ngôi đền hay đi vào núi sâu rừng già. Họ biết rằng theo đuổi tiền tài sẽ cản trở sự thăng tiến trên con đường tu luyện của họ.

Ngày nay, tu luyện Đại Pháp diễn ra trong chính cuộc sống xã hội đời thường, ai ai cũng có thể học, thoạt nhìn thì thấy tùy tiện, kỳ thực các yêu cầu đối với việc tu luyện Đại Pháp cao hơn và nghiêm khắc hơn hẳn. Người tu luyện Đại Pháp vừa cần phải phù hợp [tối đa] với xã hội người thường, vừa cần phải loại bỏ đi các tâm chấp trước của mình.

Bỏ chấp trước vào tiền tài là mấu chốt

Thẳng thắn mà nói, các vấn đề về tài chính đều xuất hiện khi các chấp trước [vào tiền tài] liên tục xuất hiện. Những gì chúng ta đang theo đuổi sẽ phản ánh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ đó chúng ta có thể phân biệt được rõ các tâm chấp trước của mình. Chúng ta nên coi nhẹ những vấn đề đó để loại bỏ đi các chấp trước của mình, từ đó đề cao tâm tính của chúng ta lên.

Loại bỏ chấp trước vào tiền tài rất quan trọng, bởi nó có thể dễ dàng tạo ra hoặc làm tăng trưởng thêm các tâm chấp trước vào danh lợi, cảm xúc của con người, và sẽ biến một người tu luyện trở thành một người thường. Vì vậy, loại bỏ tâm chấp trước vào tiền tài vật chất là điều vô cùng cấp thiết.

Người chân tu sẽ có tâm thuần khiết và biết cách làm thế nào để đề cao tâm tính của mình, đáp ứng được các tiêu chuẩn của Đại Pháp, làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Họ sẽ ưu tiên làm ba việc lên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trời sẽ ban cho họ có đủ tiền để đáp ứng được những điều họ cần. Chúng ta có thể tu luyện trong Pháp chỉ khi chúng ta thực sự buông bỏ được các tâm chấp trước người thường của mình.

Mặc dù tiền tài không phải mà điều mà người tu luyện truy cầu, song điều đó không có nghĩa rằng chúng ta nên ở nhà và chẳng làm gì cả. Nếu chúng ta không đối đãi với bản thân như người tu luyện, chúng ta sẽ không thể đề cao tâm tính của mình và đắc Pháp.

Với những người tu luyện Đại Pháp, có được thành công thực sự là khi tuân theo được các yêu cầu của Sư phụ để làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều chúng sinh, và cuối cùng là đạt viên mãn. Không có gì xảy ra là do ngẫu nhiên cả, và mọi thứ đều được an bài để chúng ta loại bỏ đi các tâm chấp trước của mình.

Có thể trở thành một người tu luyện Đại Pháp là một cơ hội chưa từng có mà Sư phụ từ bi đã cấp cho chúng ta. Nó là kết quả của những uy đức mà chúng ta đã tích lũy được từ tiền kiếp. Mặc dù chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục loại bỏ đi các tâm chấp trước khi còn tu luyện, nhưng thời gian là hữu hạn. Để có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn của người tu luyện, chúng ta cần phải nghiêm khắc với chính bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/17/317688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/26/153403.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share