Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 26-10-2015] Sáu cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc bị xét xử vào ngày 20 tháng 9 năm 2015. Tất cả họ đều bị buộc tội phá hoại việc thực thi pháp luật bởi đã sở hữu và/hay phát tán các thông tin về Pháp Luân Công.

Trong mỗi phiên xét xử của mỗi học viên, các công tố viên đều sử dụng những vật dụng tịch thu từ nhà của các học viên làm chứng cứ, nhưng không một vật nào trong đó,kể cả các sách Pháp Luân Công và các tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, được đưa ra trước tòa.

Các luật sư biện hộ lập luận rằng các thân chủ của họ có quyền hiến định được tin và truyền rộng thông tin về tín ngưỡng của họ. Hơn nữa, không hề có một luật nào coi Pháp Luân Công là phạm pháp. Do đó, cuộc bức hại này là phi pháp ngay từ đầu và các vật phẩm thu giữ được kia cũng không phá hoại bất kỳ một quy định pháp luật nào.

Các học viên này cũng đưa ra bằng chứng về những lợi ích mà họ có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu được tuyên trắng án và được trả tự do vô điều kiện.

Tuy nhiên, kết thúc mỗi phiên xét xử, các thẩm phán đều từ chối tuyên trắng án cho các học viên. Chẳng phải rõ ràng là họ đã dàn xếp sẵn bản án cho các học viên này.

Hạn chế người vào phòng xử án

Mặc dù có ba hàng ghế trong phòng xử án, nhưng trong mỗi phiên xét xử chỉ có hai thành viên trong gia đình của mỗi học viên được phép tham dự. Số ghế còn lại chật kín những người ghi hình người nhà của các học viên trong suốt phiên tòa.

Tòa án được bảo vệ vòng trong vòng ngoài

Có rất nhiều các chấp hành viên đứng trực trong sân tòa án. Bên ngoài tòa nhà là ba chiếc xe van chở đầy cảnh sát có vũ trang. Ở các khu vực lân cận tòa án, có các cảnh sát mặc thường phục đi lại tuần tra.

Hai người đi bộ gần đó bị lục soát túi xách. Một người khác bị yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân khi anh ta đi ngang qua tòa án.

Các học viên bị giam giữ

Ông Lô Vân Phi, bị thẩm phán Lưu Đông Úc kết án, hiện đang bị giam cầm trong Trại giam số 3 thành phố Lan Châu sau khi bị bắt giữ cách đây chín tháng.

Năm học viên khác, bà Đồ Ngọc Xuân, bà Vương Dục Dung, bà Tiêu Lệ Lệ, bà Mạnh Ngọc Vinh, bà Đỗ Thục Trần, đều do thẩm phán Vương Tống Sảng xét xử. Trước phiên xét xử gần đây nhất là tháng 1 năm nay, họ lại được xử chung một lần. Hiện họ vẫn bị giam giữ tại Trại Tạm giam Số 1 Lan Châu sau khi bị bắt giữ hôm 15 tháng 9 năm 2014

Các báo cáo liên quan:

Ông Lô Vân Phi đối mặt với việc bị xét xử

Các công tố viên không lý giải được những cáo buộc trong phiên xét xử các học viên ở Lan Châu

Năm học viên ở thành phố Lan Châu đối diện với phiên xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/26/318152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/14/153655.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share