[MINH HUỆ 13-11-2015] Ngày 11 tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở New York và vùng lân cận đã tới tham dự Lễ diễu hành mừng Ngày Cựu chiến binh New York trên Đại lộ số Năm ở Manhattan, đây là lần thứ 16 họ tham gia sự kiện này.

9053e5ec48b9bc03a6841cc983ca8587.jpg

2378b980ce2c491e89d6140cf69db3a3.jpg

5a98c0c039321e25dc27f2348979ef4b.jpg

a9a83d2124c36793c6a851cffaed017e.jpg

Nhóm các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh ở Manhattan, New York

Nhóm Pháp Luân Công với Đoàn nhạc Tian Guo đi phía sau đoàn diễu hành cùng với 250 nhóm khác, tạo thành một đoàn diễu hành lớn với hơn 20 nghìn người tham gia. Các tiết mục biểu diễn múa thiên nữ, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, màn múa trống lưng, cùng thuyền Pháp của các học viên đã được các khán giả nồng nhiệt chào đón.

Lý Hồng Chân, một học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành hy vọng rằng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn xem được diễu hành và tìm hiểu được Pháp Luân Công thực sự là gì và tại sao pháp môn lại trở nên quá đỗi nổi tiếng tại thế giới tự do này.

Quả thực là đã có rất nhiều người Trung Quốc trong số khán giả đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công tiến vào lễ diễu hành. Một cô gái người Trung Quốc đã nói: “Tôi không thể tin được rằng lại có nhiều người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công đến thế tham gia một lễ diễu hành quy mô lớn như vậy ở đất Mỹ này. Là một người Trung Quốc. Tôi tự hào vì họ.”

Một thanh niên trẻ người Đài Loan đã ra hiệu chào đón các học viên Pháp Luân Công và cho hay: “Họ thật là tuyệt. Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với họ trước quanh cảnh này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/13/319099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/14/153661.html

Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share