Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Washington DC

[MINH HUỆ 7-11-2015] Trong các cuộc phỏng vấn đần đây, một số nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ với nỗ lực kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công. Họ chỉ ra rằng Giang và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã gây ra. Họ cũng lên án nhiều trường hợp chính quyền sách nhiễu và bắt giữ những người đệ đơn kiện hình sự Giang ở Trung Quốc.

Đại diện Dana Rohrabacher: Hoa Kỳ cần phải lên án những sách nhiễu của chính quyền Trung Quốc với các nguyên đơn Pháp Luân Công

2015-11-6-minghui-suejiang-dcvip-01--ss.jpg

Nghị sỹ Dana Rohrabacher

Nghị sỹ Dana Rohrabacher phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng 10 vừa qua rằng ông ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Giang và ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của họ.

Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ là kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất và gây ra nhiều tội ác nhất. ĐCSTQ đàn áp tự do tôn giáo và bức hại Pháp Luân Công, Ki-tô giáo và nhiều dân thường khác. Hoa Kỳ không thể chấp nhận tự do tôn giáo kiểu ĐCSTQ này được.

Ông cũng bày tỏ quan điểm của mình về việc sách nhiễu và giam giữ các nguyên đơn là các học viên ở Trung Quốc. Ông nói chính quyền Trung Quốc phải chấm dứt hành vi này, nếu không, Hoa Kỳ sẽ lên án tình trạng ngược đãi này và sẽ giúp đỡ các nạn nhân.

Nghị sỹ Robert Pittenger: Chấm dứt sách nhiễu các nguyên đơn Pháp Luân Công

Nghị sỹ Robert Pittenger trả lời trong cuộc phỏng vấn với Thời báo Đại Kỷ nguyên vào ngày 5 tháng 11 năm 2015 rằng ông ủng hộ việc kiện Giang. Ông lên án ĐCSTQ ngược đãi các nguyên đơn là các học viên. Ông nói: “Phải chấm dứt những ngược đãi này.”

2015-11-6-minghui-suejiang-dcvip-02--ss.jpg

Nghị sỹ Robert Pittenger

Ông nói rằng mỗi cá nhân đều có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Gần 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân ở Trung Quốc. Gần 1.000 nguyên đơn đã bị sách nhiễu và bắt giữ. Ông nói rằng việc sách nhiễu này là sai trái. Cần phải tôn trọng tín ngưỡng của người dân.

Ông nói: “Chúng tôi phải lên tiếng vì tự do của những người này. Chúng tôi không thể im lặng được nữa.”

Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF): Bức hại Pháp Luân Công là phi pháp

2015-11-6-minghui-suejiang-dcvip-03--ss.jpg

Tiến sỹ. Katreina Lantos Swett, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Trong cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng 10 năm 2015, tiến sỹ Katreina Lantos Swett, ủy viên và cũng là nguyên Chủ tịch USCIRF đã bày tỏ quan ngại về việc các các học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện Giang bị sách nhiễu.

Bà nói: “Tôi rất quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những học viên Pháp Luân Công đang tìm kiếm tự do và giá trị nhân loại tối căn bản.” Bà nói tiếp rằng việc các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo là việc vô cùng đau lòng.

Bà ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân. Bà nói rằng các nước phương Tây cần lên tiếng cho Pháp Luân Công nói chung và mỗi từng tù nhân lương tâm. Bà bày tỏ mong muốn sẽ có được danh sách các học viên đang bị cầm tù và hy vọng rằng Kế hoạch Bảo hộ Tự do được thành lập bởi sự liên kết giữa Ủy ban Tom Lantos và Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã được Quốc hội thông qua sẽ cung cấp một phần danh sách đó.

Bà kêu gọi chấm dứt hoàn toàn sách nhiễu và bức hại các học viên. Chừng nào ĐCSTQ còn chà đạp quyền theo hiến pháp của công dân và vi phạm các công ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết, thì Trung Quốc không thể trở thành một cường quốc.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/7/318817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/8/153581.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share