Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 2-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức một hoạt động ở Sheffield vào 28 tháng 9 năm 2015 để giới thiệu về môn tu Trung Quốc cổ xưa này và phơi bày 16 năm bị bức hại của môn tu luyện ở Trung Quốc.

Với các biểu ngữ và các bảng tin trưng bày ở khu vực mua sắm Fargate, các học viên đã giới thiệu về những lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo. Nhiều người đã dừng lại, hỏi thêm thông tin, và đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Một số người có nguyện vọng tham gia với các học viên tại điểm luyện công địa phương.

44a1a10e6dc50e9674390c80e92d8cea.jpg

Các sinh viên Trung Quốc đọc các bảng trưng bày về Pháp Luân Công

23a1cb151d1f7d284511fe3c8d8b3f91.jpg

Một học viên nói về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại

5582fd40b9a41a6e16b277e6f7b6c284.jpg

Các học viên tại sự kiện Sheffield để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Bà Qiu, một giáo viên tiểu học địa phương người Trung Quốc, nói với các học viên: “Tôi sẽ kể với các bạn của tôi trên Facebook những gì tôi được biết ngày hôm nay.” Bà đọc các bảng tin và nói chuyện với các học viên một lúc lâu. Bà hoảng sợ về sự tàn bạo của cuộc bức hại.

0aca7f03a113e6b8fb24d7f400a9dee8.jpg

Bà Qiu đọc các biểu ngữ Pháp Luân Công với một học viên

“Ông bà của tôi bị bức hại bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi biết nhiều về lịch sử tà ác của ĐCSTQ từ họ,” Bà Qiu nói. “Thậm chí ở Anh, bạn vẫn thấy một số người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi văn hoá Đảng. Cách hành xử của họ, lời nói của họ là khác với những người ở xã hội bình thường.”

“Nhưng các bạn là khác,” Bà Qiu nói với các học viên. “Các bạn rất từ bi. Những gì các bạn nói với tôi là rất cảm động.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/30/316878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/2/153056.html

Đăng ngày 20-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share