[MINH HUỆ 5-11-2015] Ngày 31 tháng 10 năm 2015, trong thời gian Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường viếng thăm Hàn Quốc, hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo và biểu tình tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul nhằm thúc giục những nhân viên sứ quán nhận ra hình thế thay đổi ở Trung Quốc và ngừng ủng hộ Đảng Cộng sản.

2378a1bec39dff6b55342d0908809388.jpg

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc biểu tình và họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Bác sỹ Ngô Sư Liệt, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc nói với các phóng viên rằng nhiều quan chức cao cấp Trung Quốc từng giúp Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và bị bỏ tù vì tội tham nhũng, trong đó có Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Lý Đông Sinh.

Ông cho biết cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta tất cả đều sẽ bị đưa ra công lý.

Ông Ngô chỉ ra rằng một số nhà ngoại giao Trung Quốc đã phát tán những lời dối trá và tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công cho các quan chức Hàn Quốc, khiến cho nhiều người trong số họ từ chối lắng nghe khi có bất kỳ ai đó cố gắng cho họ biết sự thật về cuộc đàn áp.

Theo thông tin trên trang web Minh Huệ thì kể từ cuối tháng 5 năm 2015 đã có hơn 190.000 người Trung Quốc (các học viên Pháp Luân Công và các thành viên trong gia đình của họ) đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc và Tòa án Tối cao Trung Quốc.

Ông thúc giục các nhân viên đại sứ quán nên nhận ra hình thế thay đổi đang diễn ra ở Trung Quốc và ngừng trợ giúp và tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc phỉ báng Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/5/318671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/9/153589.html

Đăng ngày 14-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share