Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Nhật Bản

[MINH HUỆ 6-11-2015] Vào đầu tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức nhiều hoạt động trong suốt thời gian diễn ra Cúp thế giới Daidogei (Daidogei World Cup). Họ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký ủng hộ hơn 190.000 người Trung Quốc đang kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Các hoạt động này nhận được người dân Nhật Bản hưởng ứng nồng nhiệt.

2015-11-5-minghui-japan-public_sue_jiang-01--ss.jpg

2015-11-5-minghui-japan-public_sue_jiang-02--ss.jpg

2015-11-5-minghui-japan-public_sue_jiang-03--ss.jpg

Người dân Nhật Bản ký tên ủng hộ làn sóng kiện Giang Trạch Dân.

Một người đàn ông trung niên đã mạnh mẽ lên án Giang sau khi ông biết đến cuộc bức hại tàn bạo này. Một người đàn ông khác đã chủ động ký tên thỉnh nguyện. Một nhóm thanh niên đã cùng nhau ký tên sau khi họ biết đến cuộc bức hại, và khích lệ các học viên hãy kiên định. Nhiều người nói rằng ĐCSTQ đã hủy hoại Trung Quốc, và rằng Trung Quốc có thể sẽ tốt hơn nếu không có ĐCSTQ.

Một người đàn ông lớn tuổi đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Ông thành tâm hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thay đổi để người dân [Trung Quốc] có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông nói với người học viên đó rằng: “Các bạn hãy tiếp tục công việc tuyệt vời của mình nhé!”

Một vài gia đình đang xem các chương trình biểu diễn đường phố đã nhân dịp này lên tiếng phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ. Vào ngày đầu tiên, một vài người đã lấy các tài liệu giới thiệu để đọc, và ngày hôm sau, họ đã quay trở lại ký tên thỉnh nguyện. Một người cha đã bảo hai người con của mình ký tên sau khi ông ký tên thỉnh nguyện. Cả ba người họ đều nói với học viên rằng: “Các bạn hãy tiếp tục công việc tuyệt vời của mình nhé!”

Một du khách người Mỹ đã nói với một học viên rằng ông biết Pháp Luân Công đang ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ, và người dân đang kiện Giang. Ông đã ký tên trong khi đang nói.

Một sinh viên đại học người Nhật đã nói rằng cô đã từng học tiếng Trung. Cô biết rất nhiều về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Cô không chút do dự ủng hộ Pháp Luân Công. Một sinh viên người Đài Loan đã ký tên ủng hộ, và khích lệ các học viên Pháp Luân Công hãy [kiên định] theo đuổi tự do tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/6/318745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/8/153578.html

Đăng ngày 14-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share