Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2015] Bà Mạnh Hiến Vinh, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Tuy Lăng, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 16 tháng 7 năm 2015.

Đội trưởng Quách Húc Đông (郭旭东) đã dẫn người ở Đội an ninh nội địa huyện Tuy Lăng và Đồn Công an Trấn Bắc tham gia vụ bắt giữ.

Công an đã từ chối tiết lộ danh tính trong lúc bắt bà Mạnh, họ còn âm mưu kéo bà xuống nhà. Bởi bà cự tuyệt không hợp tác, nên họ đã dùng dây thừng trói hai tay và chân của bà lại. Kết quả là, sau khi bị mất cảm giác ở hai chân, bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa.

Công an cũng lục soát nhà bà và lấy đi mọi thứ, kể cả số tiền mặt 80.000 tệ.

Họ đưa bà Mạnh đến Đồn công an Trấn Bắc rồi giam bà ở dưới hầm trong cả đêm. Bà hiện bị giam tại Cục Lâm nghiệp huyện Tuy Lăng.

Sau đó có thông tin đội trưởng Quách đã gửi các chứng cứ giả lên Viện Kiểm sát.

Mười học viên khác cũng bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2015, trong đó có năm học viên được trả tự do trước ngày 24 tháng 8, và Viện Kiểm sát huyện Tuy Lăng đã phê chuẩn việc bắt giữ bốn học viên (trong đó có bà Mạnh) vào ngày 28 tháng 8.

Những kẻ bức hại

Dương Đông Kỳ (杨东奇), bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, là người lên kế hoạch những vụ bắt giữ này.

Những viên chức tham gia bắt giữ (cùng với Quách Húc Đông) bao gồm Dương Ba (杨波), đội phó Đội An ninh Nội địa tỉnh Hắc Long Giang, Trương Thành Quý (张成贵), bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Thư Lăng, Trữ Đào (褚涛), đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Thành An.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/25/黑龙江绥棱县孟宪荣老太被绑架迫害-生活无法自理-316291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/22/153342.html

Đăng ngày 13-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share