Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 03-11-2015]

Một tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Toàn cầu ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân trong việc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh và các tấm biểu ngữ tương tự đã được trưng bày ở công viên Phương Lâm của Singapore từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Đây là một phần của cuộc biểu tình ôn hòa được các học viên Pháp Luân Công tổ chức trước chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 6-7 tháng 11. Các học viên kêu gọi ông Tập buộc Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã khởi xướng và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài đã 16 năm ở Trung Quốc.

23c0364ff59d978a46401c38aa050910.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công tại cuộc kháng nghị trong công viên Phương Lâm ở Singapore ngày 1 tháng 11 năm 2015.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại và các vụ kiện Giang Trạch Dân. Nhiều người đã ký vào các đơn tố cáo hình sự khi họ biết rằng kể từ tháng 5 hơn 190 nghìn người Trung Quốc đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân ở Trung Quốc và kể từ tháng 4 khoảng 770 nghìn người ở các nước Châu Á đã ký các đơn tố cáo hình sự ủng hộ nỗ lực khởi tố Giang Trạch Dân.

063c5325946b4cc2e744b1f45bcf9bfb.jpg

Người dân ký ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân

Anh Mark Ward, làm việc trong ngành tài chính ở Australia, đang đi du lịch Singapore cùng với gia đình. “Thật không thể chấp nhận được,” anh nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. “Chỉ bằng cách thức tỉnh người Trung Quốc, tội ác và việc giết hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể chấm dứt,” anh nói thêm. Anh và vợ đã ký đơn kiện hình sự để ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân.

“Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô nhân đạo, và phải chấm dứt,” một người qua đường khác là cô Zarifah Zohri từ Malaysia, hiện là trợ lý tại một trung tâm nghỉ dưỡng ở Singapore, bày tỏ. Cô nói rằng cô hy vọng những kẻ thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ông Trần Uyên, một nhà tâm lý học 47 tuổi và là người gốc Singapore, cũng ký đơn tố cáo hình sự. Ông nói rằng những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại giúp nhiều người biết những gì đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói rằng đã nhìn thấy nhiều sự kiện Pháp Luân Công tương tự tại các điểm du lịch ở Hồng Kông, Malaysia và các nước khác.

“Tôi sẽ nghiên cứu nó [cuộc bức hại] sau khi về nhà,” một người Singapore khác nói. “Tôi sẽ đến hỗ trợ nếu các bạn lại tổ chức các hoạt động này nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/3/318552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/4/153515.html

Đăng ngày 11-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share