Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 27-10-2015] Tiếp theo chiến dịch ký tên trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công từ khắp Thụy Điển một lần nữa đã tập hợp trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm vào ngày 24 tháng 10. Họ đã nâng cao nhận thức và thu thập nhiều chữ ký hơn nữa để ủng hộ cho làn sóng hàng nghìn người đang khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân bởi ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

b7261a097954af227ef50192622bf3f8.jpg
Pháp Luân Công thiền định và biểu tình ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Nhiều người hơn nữa đã có cơ hội tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo 16 năm đối với môn tu luyện tinh thần cổ xưa này ở Trung Quốc.

f8f7a2c4d38b3e8778afb89c5f6e812a.jpg
e007d2aba83b98961d10e8b20e54536d.jpg
bc8b46b664524f45436640c8f5aaaa01.jpg
“Thật không thể tưởng tượng được…quá tàn ác”, một cặp vợ chồng tuổi trung niên nói, sau khi nghe một học viên giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phỉ báng Pháp Luân Công bằng những câu chuyện bịa đặt như thế nào, gồm cả dàn dựng vụ “tự thiêu” ở quảng trường Thiên An Môn, và việc chính quyền Trung Quốc đã đi quá xa khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện khi họ biết đến rằng Giang Trạch Dân đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công và rằng gần đây hơn 190 nghìn người Trung Quốc đã nộp đơn kiện hình sự ông ta.

Cặp vợ chồng và nhiều người khác cho biết họ hy vọng Giang Trạch Dân sẽ bị đưa ra công lý càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/27/318209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/28/153416.html

Đăng ngày 08-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share