Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 23-10-2015] Ruhr News, một tờ báo ở Dortmund, Đức, đã đăng một bài viết về điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công địa phương trong số ra ngày 27 tháng 9 năm 2015. Bài viết có tiêu đề “Tọa thiền ở Dontmund Stadtgarten – Nhóm luyện công tập thể thường lệ của Pháp Luân Công”.

87cf5e7c93040206f48b7745e0fca6e4.jpg
Tờ Ruhr News đưa tin về Pháp Luân Công ở Dortmund, Đức

Bài báo mở đầu bằng hình ảnh của tám học viên đang cùng luyện bài tọa thiền ôn hòa trên thảm cỏ ở Dortmund Stadtgarten, một điểm công cộng ở Dortmund.

“Họ đang luyện Pháp Luân Công, một pháp môn có nguồn gốc cổ xưa của Trung Quốc, gồm năm bài công pháp trong đó có một bài thiền định. Chân–Thiện–Nhẫn là nguyên lý cốt lõi của pháp môn. Đề cao đạo đức và thăng hoa về tâm linh là mục tiêu [của các học viên].”

Đột phá trở ngại

“Ngay khi bắt đầu luyện Pháp Luân Công, tôi đã có thể cảm nhận được một luồng nhiệt và dòng năng lượng chạy trong cơ thể mình”, Sadrina Salmen, một cô gái trẻ người Romania nói. Cô thường xuyên đến Stadtgarten luyện công cùng mọi người vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Suốt sáu năm qua, Stadtgarten là điểm luyện công chung của các học viên.

Đứng cạnh Sadrina, có ba người Trung Quốc, ba người Đức, và một người Bulgari. Một số người có mang theo con cái. Hầu hết đều thấy hứng thú với pháp môn có nguồn gốc cổ xưa này với các pháp lý của Phật gia. Sadrina đã nghe nói về Pháp Luân Công khi cô đi trị liệu bằng châm cứu Trung Y. Cô đã bị thuyết phục ngay lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. “Cuốn sách đã làm rung động trái tim tôi.”

Tu luyện tâm linh

“Samet, một người Bulgari, đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm qua. Điều đặc biệt mà môn tu luyện cả thân lẫn tâm này đem lại cho anh là nguyên lý [Chân–Thiện–Nhẫn] và việc nó giúp anh nhìn nhận được chính bản thân mình. “Pháp môn giúp tôi có khả năng phân biệt được điều gì là đúng hay sai.’“

“Những lớp dạy thiền định mang lại sự hài hòa cho cả thân lẫn tâm và cải thiện tinh thần như Yoga và Thái Cực Quyền đã trở nên phổ biến ở phương Tây suốt một thời gian dài. Pháp Luân Công cũng đang trở nên ngày một phổ biến hơn.”

“Các học viên Pháp Luân Công vẫn còn bị bức hại tại Trung Quốc từ năm 1999. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận tư tưởng tự do của pháp môn như một mối đe dọa đến quyền lực của Đảng. Có khoảng một trăm triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công khi chính phủ phát động cuộc đàn áp. Kể từ đó đến nay, hàng nghìn người Trung Quốc đã bị bắt giữ, cầm tù, và tra tấn. Nhiều người đã bị mất việc làm, đuổi học, hay trở thành vô gia cư. Hàng nghìn trường hợp bị bức hại đã được ghi nhận.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/23/318002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/26/153392.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share