[MINH HUỆ 24-10-2015] Người dân trên khắp Đài Loan lên tiếng ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục, cuộc bức hại này vẫn còn đang tiếp diễn cho đến hôm nay.

Kể từ cuối tháng 5, gần 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Trung Quốc. Hưởng ứng làn sóng khởi kiện này, 550.000 người dân ở Châu Á, trong đó có 280.000 người dân Đài Loan, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.

Đài Bắc: Khán giả chấn động khi xem cảnh tái hiện cưỡng bức thu hoạch tạng

Ngày 17 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc tổ chức triển lãm ở Tây Môn Đinh, một trong những khu mua sắm sầm uất nhất ở Đài Bắc, để thông tin tới công chúng về các vụ kiện và kêu gọi giúp chấm dứt bức hại. Các học viên tái hiện lại cảnh sát hại các học viên bị cầm tù để thực hiện tội ác thu hoạch nội tạngdo nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn , và thu thập chữ ký.

2015-10-20-minghui-taiwan_taipei-public_support_sue_jiang-01--ss.jpg

Các học viên tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch tạng, nói với công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và làn sóng kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, khiến người qua đường chấn động. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài cùng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc bức hại và yêu cầu các thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Anh Aslan đến từ Đức nói: “Điều đó không được phép xảy ra ở Trung Quốc…Tôi đã đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công và tôi ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn.”

Hai cư dân địa phương là ông Giản và bà Chiêm cùng ký tên thỉnh nguyện. Bà Chiêm nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là chuẩn mực đạo đức căn bản. Cuộc bức hại mà Giang Trạch Dân phát động và nạn thu hoạch tạng là coi thường Thiên lý. Các học viên Pháp Luân Công kiện ông ta là việc làm đúng đắn. Phải đưa ông ta ra công lý. Ai cũng cần phải ủng hộ việc khởi kiện này. Tôi chỉ là làm điều tôi cần làm thôi. Tôi hy vọng chữ ký của tôi sẽ có ích.”

2015-10-20-minghui-taiwan_taipei-public_support_sue_jiang-04--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

1.000 chữ ký ở thành phố Tân Bắc

Ngày 18 tháng 10, tại nhà ga xe lửa ở thành phố Tân Bắc, các học viên đã trưng bày một loạt ảnh cho thấy Pháp Luân Công đang được tập luyện ở khắp nơi trên thế giới, ảnh các học viên đánh trống lưng, hát, và biểu diễn các bài công pháp. Đoàn nhạc Tian Guo, mà thành viên là các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan, đã biểu diễn tại sự kiện. Hơn 1.000 người dân địa phương đã ký đơn thỉnh nguyện.

00186a4c73ea15e94568d7d53d93f860.jpg

Trưởng khu Thụ Lâm, ông Lâm Diệu Trường, hoan nghênh và cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ cho cộng đồng.

361b2d7554ae14040272de97e82a1c81.jpg

Nghị viên hội thồng thành phố ông Trần Thế Vinh nói rằng Pháp Luân Công là một người bạn tốt của mọi người dân ở khu Thụ Lâm. Ông Trần đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân trước khi diễn ra sự kiện.

ce768f79223bcdc72f072196dc808544.jpg

Nghị viên hội đồng thành phố ông Hồng Giai Quân (ở giữa) ký tên thỉnh nguyện

Hoa Liên: 7.000 chữ ký trong ba tháng

Cùng ngày hôm đó, các học viên ở Hoa Liên cũng tổ chức trưng bày ảnh và biểu diễn các bài công pháp. Từ tháng 6, các học viên đã thu thập được 7.074 chữ ký ở Hoa Liên.

9032f82730436aa000f16c8ed0912c6a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở phía sau các bảng trưng bày

aef5b533bfae37d68c61752e2e83548d.jpg

Một cư dân địa phương ký tên thỉnh nguyện

Các lãnh đạo Đài Bắc: Toàn thế giới đều nên hưởng ứng việc khởi kiện

Việc kiện Giang Trạch Dân cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chính trị gia Đài Bắc, gồm cả một nhóm các thành viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc.

33d974f3183bec1d0f468b71a78c34fa.jpg

Nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Vương Thế Kiên: “Đã đến lúc phải có hành động cụ thể để chấm dứt cuộc bức hại.”

c0e8dbc9d38318e60a62cb5184aad31e.jpg

Nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Lý Kiến Xương: “Thế giới nên hưởng ứng việc kiện Giang Trạch Dân. Tôi hy vọng rằng du khách Trung Quốc có thể gặp các sự kiện Pháp Luân Công trên toàn thế giới và biết được việc toàn thế giới lên án cuộc bức hại này ra sao. Tôi hy vọng rằng Giang Trạch Dân sẽ sớm bị đưa ra công lý.”

f02b8dbe4d03700ed2ce3e66b0f3cdde.jpg

Nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Trương Mậu Nam: “Kiện Giang là việc làm đúng đắn. Chính phủ Đài Loan cần phải lên tiếng ủng hộ.”

8394e6c33e8edba5f63e3caaae49149b.jpg

Nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Nguyễn Chiêu Hùng ca ngợi các học viên Pháp Luân Công bởi họ đã dũng cảm đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. “Tôi vô cùng kính trọng họ,” ông nói.

da822bbe3702618f4bf1ed7aaaf68b8a.jpg

Nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Trần Kiến Minh nói rằng sự ủng hộ của quốc tế sẽ có thể gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc và giúp chấm dứt bức hại.

6ffd199e902274e351cfe5eb442b3fbd.jpg

Nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Lý Khánh Phong nói rằng những người chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại đều phải bị truy tố.

Các bài viết tiếng Trung liên quan:

台北街头中外民众声援诉江

声援诉江-台北市多议员发声(图)

台湾花莲七千民众举报恶首江泽民

台湾新北市声援诉江联署征签-民众热烈参与(图)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/24/153374.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share