[MINH HUỆ 01-06-2009]

Ngày 1-6 là ngày quốc tế thiếu nhi, một ngày mà rất nhiều trẻ em khác được ba mẹ đưa đi công viên hay ăn nhà hàng. Tuy nhiên, bé Thiên Hành đã không được gặp mẹ trong 5 năm qua vì bà đã “đi đến một nơi rất là xa” vào ngày đặc biệt này vào năm 2004. Bé Thiên Hành nhớ mẹ rất nhiều. Ba của bé Thiên Hành cũng không về nhà trong một thời gian rất dài. Ông bà ngoại của bé Thiên Hành thì đã qua đời sau khi con gái của ông bà mất. Vào tháng 5 năm này, người bảo hộ cho bé Thiên Hành, là cô Phùng Hiểu Mai, lại bị bắt đưa đi cải tạo. Bé Thiên Hành, bà ngoại và người em họ không còn gì để sống. Ngày quốc tế thiếu nhi trở nên một ngày bất hạnh cho bé Thiên Hành, chỉ còn biết khóc vào ngày này.

2004-10-12-wang-tianxing-01--ss.jpg
Bé Thiên Hành dễ thương

Vương Thiên Hành sinh vào ngày 31-7-2002. Thậm chí trước khi sinh ra, bé đã phải lang thang với ba mẹ vì phải bỏ nhà trốn để tránh bị bắt giam. Vào ngày 1-6-2004, khi bé mới 22 tháng tuổi, mẹ bé bị giết vì bị bức hại. Khi lớn lên và biết nói thêm, bé thường hay nói “Mẹ đang khóc” “Mẹ đi bệnh viện” và “Ba đi làm”. Đôi khi bé giật mình nửa đêm và khóc kêu lớn Mẹ ơi, Ba ơi! Khi bé thấy những em bé khác gọi “mẹ”, bé cũng bắt chước gọi mẹ. Nếu bé bị té ngã, bé la lớn “mẹ”. Đôi khi bé cũng nhận ra áo quần của mẹ và ôm chặt vào lòng, không thả ra. Mọi người thấy thế đều không cầm được nước mắt.

Hành động bạo ngược của công an đã đột nhập vào nhà và bắt bớ đã gây ra nhiều thảm trạng cho bé Thiên Hành và để lại một vết thương quá lớn cho bé. Thậm chí một tiếng gõ cửa cũng làm cho bé giật mình và khóc lớn. Bé Thiên Hành bây giờ học lớp một và ganh tị với các bạn vì họ có đủ ba mẹ. Hằng ngày khi bé thấy các bạn chạy lại ba mẹ họ đến đón, nước mắt bé chảy dài trên má. Bé đúng ra đã có một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm tan nát tuổi thơ yên bình.

Tin tức về gia đình bé Thiên Hành: Địa chỉ hiện nay: 304 Đông Môn, Nam Lâu, Nông Bưu Lâu, Hoè Bắc lộ, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Mẹ: Phùng Hiểu Mẫn, chết vì bị khủng bố vào ngày 1-6-2004, xin xem bài tại: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/27/49588.html

Bố: Vương Hiểu Phong trốn khỏi nhà từ tháng 6, 2001

Cô: Phùng Hiểu Mai, bị kết án 1.5 năm tù tại trại cải tạo vào ngày 16-5-2009

Chú: Vương Hoàng Bân, bị giết vì bị bức hại vào ngày 9-10-2003, xin xem bài tại:
https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/27/76019.html

Anh họ: Vương Bác Như, bị đuổi học hơn 1 tháng, vì mẹ của bé là Phùng Hiểu Mẫn bị bắt. Ông bà nội Vương Hoàng Bân và Phùng Hiểu Mẫn bị giết

Bà ngoại: Bây giờ trông coi hai bé.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/1/202053.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/6/108070.html
Đăng ngày: 08-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại cho sát với nguyên bản.

Share