Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Viên, Áo

[MINH HUỆ 3-10-2015] “Những thủ phạm cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống phải bị đưa ra công lý,” Tiến sỹ Madeleine Petrovic, Nghị sỹ Quốc hội Áo, phát biểu tại buổi mít-tinh trên quảng trường của Nhà thờ Thánh Stephen tại Viên, Áo vào hôm 19 tháng 9. Lễ mít-tinh phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã tụ họp các học viên Pháp Luân Công từ hơn 30 nước cùng nhiều người dân địa phương và khách du lịch dừng chân nghe [các bài phát biểu] của lễ mít-tinh này.


Tiến sỹ Madeleine Petrovic, Nghị sỹ Quốc hội Áo, phát biểu tại buổi mít-tinh trên quảng trường của Nhà thờ Thánh Stephen tại Viên, Áo ngày 19 tháng 9 năm 2015

Tiến sỹ Petrovic nhấn mạnh: “Tội ác diệt chủng là không thể dung thứ. Kẻ thủ phạm phá hoại nhân quyền này, Giang Trạch Dân, phải bị đưa ra công lý.” Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, gây ra hệ quả là các học viên Pháp Luân Công phải chịu bức hại tàn bạo suốt 16 năm qua.

Sau buổi mít-tinh, Tiến sỹ Petrovic đã có bài phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ. Bà cho hay bài phát biểu của bà tại buổi mít-tinh là nhằm kêu gọi nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bà tin rằng nhân quyền của người Trung Quốc đã bị coi nhẹ.

“Tôi cho rằng việc kiện Giang Trạch Dân có ý nghĩa rất quan trọng,” Tiến sỹ Petrovic nói. “Tôi biết đối với thân nhân của các nạn nhân, việc khởi kiện đó quan trọng đến thế nào.” Bà nói việc giới trẻ đứng lên cũng có ý nghĩa quan trọng và khuyến khích thanh niên Trung Quốc đừng sợ sự kiểm soát độc tài của đất nước họ.

Lần đầu tiên Tiến sỹ Petrovic nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công là vào đầu năm 2000. Bà đã đọc bản tin của Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Công được đăng dưới sự chi phối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và đã hoài nghi. Do vậy, bà tìm kiếm thông tin để xác minh bài báo này. Bà bắt đầu đọc tài liệu giới thiệu của các học viên Pháp Luân Công và nói chuyện với họ. Rồi bà đã bị thuyết phục rằng những học viên này là nhóm người ôn hòa.

Đối với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, Tiến sỹ Petrovic tin rằng nếu ai cũng tuân theo các nguyên lý này trong cuộc sống thường nhật thì không thể có chiến tranh. Bà cho rằng đó chính là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Sau cùng, Tiến sỹ Petrovic hy vọng rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ được sống trong hòa bình mãi mãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/27/316723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153072.html

Đăng ngày 16-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share