Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-4-2015] Một thời gian, tôi nhận thấy vài học viên không đặt tâm đầy đủ vào phát chính niệm. Sau đây là quan sát của tôi.

Mục đích của việc phát chính niệm gần các trại tạm giam, đồn cảnh sát và tòa án, nơi tà ác tập trung là để phá trừ bức hại bằng uy lực của chúng ta ở cự ly gần. Tuy nhiên, hiện giờ, khi mà các học viên đang có mặt ở những địa điểm này để phát chính niệm thì một số khác lại tán gẫu hoặc đi mua sắm.

Họ thậm chí còn tụ tập để trở nên thân quen hơn hoặc kết bạn.

Các học viên dường như cũng không chú tâm nhiều đến việc phát chính niệm trong các buổi học Pháp nhóm. Thông thường, ngoại trừ bốn lần phát chính niệm toàn cầu, các học viên thường vội vàng kết thúc việc đọc Pháp, sau đó ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Khi một vài học viên tự học Pháp ở nhà, họ thậm chí còn ít chú ý đến việc phát chính niệm hơn. Có vẻ như họ muốn dành nhiều thời gian hơn để học Pháp hoặc ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Khi cần nỗ lực nhóm để phát chính niệm giúp giải cứu các đồng tu bị bắt hoặc giam giữ, thì xuất hiện khó khăn trong việc tổ chức các học viên có khả năng. Họ thường mang đủ loại nhân tâm và chấp trước vào nhóm.

Kết quả là, đôi khi có các chướng ngại không cần thiết được tạo ra trong nỗ lực giải cứu các học viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng được biết một vài học viên ở các nơi khác bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát. Một học viên đã bị kết án tám năm tù giam.

Các đồng tu, chúng ta cần phải coi trọng việc phát chính niệm.

Sư phụ đã giảng về vấn đề phát chính niệm rất nhiều lần:

“Việc phát chính niệm ai ai cũng phải coi trọng. Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, [chứ] không phải người thường thực hiện các việc vì Đại Pháp, mà là các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

“Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp toàn cầu thống nhất phát chính niệm vào một thời gian nhất định, lực lượng ấy là không thể đo lường. Vậy nên, mỗi cá nhân, đều có thể với chính niệm rất mạnh mẽ đối đãi việc này, nếu ngay từ đầu làm thật tốt, có thể là tà ác hiện nay không còn nữa. Chính là vì có rất nhiều học viên bị can nhiễu, việc này việc nọ can nhiễu, nên thực hiện không được tốt.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này bằng lời dạy của Sư phụ từ một bài giảng Pháp khác để khích lệ các đồng tu cũng như bản thân mình nâng cao nỗ lực phát chính niệm.

“Không được để tà ác lại dùi vào chỗ sơ hở nữa, không được để chấp trước của con người can nhiễu nữa. Hãy thực hiện tốt các việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, hãy đi cho tốt đoạn đường cuối cùng, chính niệm chính hành.” (Chính niệm trừ hắc thủTinh tấn yếu chỉ 3)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/20/307629.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152352.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share