Bài viết của Trịnh Tình và Lan Linh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-9-2015] Các học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 30 quốc gia ở Châu Âu đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm ở Stephansplatz thuộc Viên, Áo vào ngày 18 tháng 9 năm 2015 vừa qua.

Họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hơn 180.000 người đã đệ đơn kiện hình sự Giang kể từ cuối tháng 5 năm 2015. Họ thúc giục Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đưa Giang ra trước công lý vì đã lạm dụng quyền lực phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên tụ họp về Viên tham dự Pháp hội Giao lưu Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2015 tổ chức vào ngày 20 tháng 9. Nhiều sự kiện khác nhau được tổ chức để thông tin đến công chúng về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Vào 6 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 9, họ luyện công tập thể và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở Stephansplatz, một điểm đến du lịch và cũng là một địa danh nổi tiếng của Viên. Họ giới thiệu về môn tu luyện và dựng các bảng yết thị trưng bày những tư liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, trong đó có cả nạn thu hoạch tạng.

Du khách biết chân tướng về cuộc bức hại

2015-9-18-minghui-falun-gong-vienna-02--ss.jpg

Bà Hindelang nói rằng việc kiện Giang là việc làm thật ý nghĩa và cần thiết.

Bà Hindelang, người Đức, trước đó bà chưa từng đến Viên, nhưng bà đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà đã từng đến Trung Quốc, “Trung Quốc là quốc gia đang phát triển nhanh về kinh tế và mến khách. Nhưng Đảng Cộng sản đã che giấu việc vi phạm nhân quyền. Người dân Trung Quốc cần phải được tự do ngôn luận. Đảng xem thường sinh mạng của con người, việc tiến hành thu hoạch tạng sống đã minh chứng cho điều đó.“

“Việc các học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện Giang Trạch Dân là rất ý nghĩa và cần thiết. Tôi sẽ lên mạng internet để đọc nhiều hơn về các vụ kiện. Chúc các bạn may mắn.”

2015-9-18-minghui-falun-gong-vienna-03--ss.jpg

Anh Stephen đến từ New York đang đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Công và nói rằng anh sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

Anh Stephen, một kỹ sư đến từ New York, đã đi ngang qua và đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi đã biết rằng Đảng có nhiều vấn đề và nó phải chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái của nó. Thu hoạch tạng từ những người đang còn sống thật là khủng khiếp. Tôi sẽ để tâm đến Pháp Luân Công sau khi tôi trở về Mỹ.” Anh đã lấy một tờ rơi.

Biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân và được trưng bày bằng cả tiếng Trung và tiếng Đức. Một số học viên sử dụng micro để nói với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ và việc kiện Giang Trạch Dân. Tờ rơi thông tin được chuẩn bị sẵn với hơn 20 ngôn ngữ.

Màn biểu diễn các bài công pháp ôn hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, nhiều người đã dừng chân xem và chụp ảnh. Nhiều người tiến lại bàn thông tin và ký tên thỉnh nguyện phản đối việc thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Những người khác lấy các tờ rơi theo ngôn ngữ của họ.

Người Trung Quốc sống ở Viên: “Khởi kiện Giang Trạch Dân là một ý tưởng tuyệt vời!”

Bà Châu đến từ Trung Quốc Đại lục, hiện đang cư trú tại Viên. Bà nhận tờ rơi từ một học viên và nói rằng bà đã rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người phương Tây tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã hỏi một học viên tại sao lại như vậy.

Khi bà biết làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân đang diễn ra, bà nói: “Khởi kiện Giang Trạch Dân là một ý tưởng tuyệt vời! Ông ta nên bị kiện.” Bà nói rằng tin tức ở Trung Quốc thường được ngụy tạo, “Tôi đã lên internet và biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Việc Pháp Luân Công được đón nhận rộng khắp vào những năm 1990 đã khiến ĐCSTQ hoang tưởng sợ hãi.

“Tín ngưỡng tinh thần có sức mạnh lớn lao. ĐCSTQ lo sợ người dân có tín ngưỡng tinh thần. Đó là lý do tại sao nó bức hại Pháp Luân Công.” Bà đã ở lại đó một khoảng thời gian để xem [các học viên] luyện công tập thể.

Châu Âu lên tiếng ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân

Ba thành viên của Nghị viện Châu Âu, gồm có Tiến sỹ Cornelia Ernst, Giáo sư-Tiến sỹ Klaus Buchner, và bà Merja Kyllönen, gần đây đã viết thư cho viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc, ông Tào Kiến Minh, hối thúc ông ta công khai khởi tố Giang Trạch Dân và đưa ông ta ra trước công lý.

Mười chính trị gia Thụy Sỹ, gồm có bốn Nghị sỹ Liên bang Thụy Sỹ, năm thành viên của Đại Hội đồng bang Geneva, và một cựu đại diện thường trực của Liên bang Thụy Sỹ, gần đây đã viết thư gửi đến ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, thúc giục ông đưa Giang Trạch Dân ra hầu tòa vì là người giữ vai trò chủ đạo trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm qua.

Trong thư của họ có đoạn: “Ông ta đã dựng lên Phòng 610, cơ quan ngoài vòng pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện một cuộc bức hại khủng khiếp và tàn bạo. Nó đã sử dụng các phương thức tra tấn kinh khủng. Đáng ghê sợ hơn nữa là việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ đã bị giết hại vì lợi nhuận kinh tế.”

Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Pháp, ông William Bourdon, đã có cuộc phỏng vấn với chủ đề về các vụ kiện Giang Trạch Dân. Ông gọi nó là một bước tiến triển mới rất đặc biệt. Ông nói rằng ông cùng đoàn của mình đã chuẩn bị sẵn sàng tiến hành hợp tác mang tính toàn cầu, và hiện họ đang cộng tác với các luật sư ở Ottawa, Montreal, London, và nhiều nơi khác nữa nhằm đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/19/315955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/20/152617.html

Đăng ngày 05-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share