[MINH HUỆ 30-8-2015] Trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công ở Paris đã tiếp cận du khách Trung Quốc để giúp họ biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và thoát khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách thoái đảng. Các hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý của một tạp chí nghiên cứu điều tra nổi tiếng ở Pháp.

Mediapart, một tạp chí nghiên cứu điều tra và đánh giá trực tuyến có khoảng 100 nghìn thuê bao, đã đăng một bản tin chuyên sâu vào ngày 11 tháng 8 về Pháp Luân Công, cuộc bức hại, và những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại cho du khách Trung Quốc ở Paris. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với các học viên, bài báo thảo luận về sự bức hại mà một số học viên này đã phải chịu đựng trước khi chạy trốn đến Pháp, và cũng đề cập đến những nỗ lực pháp lý hiện nay ở Trung Quốc để đưa thủ phạm chính, cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, ra công lý.

4142e67f3b2d78be73fd13896491c71b.jpg
Du khách Trung Quốc đi ngang qua các tấm áp phích thông tin Pháp Luân Công về phong trào thoái Đảng cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu ở Paris.

Bài báo trình bày chi tiết bức tranh tổng thể của cuộc bức hại kéo dài 16 năm, trong đó trích dẫn các sự kiện quan trọng – từ sự tán thành và thúc đẩy Pháp Luân Công của Bắc Kinh lúc ban đầu, đến sự bất an của ĐCSTQ khi nó biết rằng có hơn 70 triệu học viên, sự hạn chế và vu khống của đảng đối với môn tu luyện, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Thiên Tân và cuộc biểu tình ôn hòa ngày 25 tháng 4.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp qua một đêm trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng triệu người bỗng nhiên bị tra tấn. Hàng chục ngàn học viên đã bị đưa đến các bệnh viện tâm thần và các trại lao động cưỡng bức. Cho đến nay, không biết được con số chính xác là bao nhiêu học viên đã bị kết án hoặc bị giết trong cuộc đàn áp.
b9fa241e307fe6c1c8ae4461d3340297.jpg
Ảnh chụp màn hình bài báo của Mediapart về Pháp Luân Công

Bài báo đề cập đến làn sóng khởi kiện hình sự cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đang diễn ra của hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công. Bài báo cũng thảo luận về thực tế là nhiều thủ phạm chính, thành viên cấp cao của ĐCSTQ, đã bị hạ bệ và bị truy tố dưới chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền đương nhiệm.

Phóng viên đã phỏng vấn luật sư nhân quyền nổi tiếng William Bourdon về các vụ kiện Giang.

Trong số các học viên được phỏng vấn có ông Alain Tong, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Bài báo trích dẫn lời giải thích của ông về những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên nhằm tiếp cận với các du khách Trung Quốc: “Chúng tôi tự nhủ, nếu chúng tôi không phơi bày những gì đang xảy ra, thì ai sẽ làm?” Vì thế ông Tong tổ chức các hoạt động giảng thanh chân tướng trong các khu vực tập trung nhiều người Trung Quốc. Bằng những nỗ lực của mình, các học viên cam kết cung cấp thông tin không bị kiểm duyệt cho khách du lịch Trung Quốc và phơi bày sự lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/30/314899.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/31/152329.html
Đăng ngày 04-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share