Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2015] Ngày 6 tháng 8, bà Phó Kim Phượng, học viên Pháp Luân Công, đã bị xét xử phi pháp vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên xe buýt. Bà đã không nhận tội.

355511d248fbda5dcc994589c14d3544.jpg

Bà Phó Kim Phượng

Bà Phó, 53 tuổi, một nhân viên của Trạm máu thành phố Nam Xương, đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 24 tháng 3 năm 2015. Các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa khu vực phát triển kinh tế Nam Xương và Đồn Công an Giao Kiều đã bắt giữ và lục soát nhà bà.

Bằng chứng mà công tố viên đưa ra là các sách Pháp Luân Công tịch thu được và các tài liệu thông tin. Ngoài ra, công tố viên nói rằng hai hành khách đã tố cáo với chính quyền rằng bà Phó đã nói chuyện về Pháp Luân Công trên xe buýt.

Bà Phó chỉ rõ rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp theo Hiến pháp Trung Quốc và luật pháp Trung Quốc hiện hành, vậy nên sở hữu các sách Pháp Luân Công và thảo luận về Pháp Luân Công ở nơi công cộng không vi phạm pháp luật.

Bà giải thích cho tòa án rằng môn tu luyện đã mang lại lợi ích sức khỏe cho bà như thế nào và khuyên các quan chức không nên thực hiện chính sách đàn áp tàn nhẫn và phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau một vài giờ đồng hồ, thẩm phán Trần Nam Bình đã hoãn phiên tòa và nói rằng ông ta sẽ tuyên bố bản án sau một ngày.

Sự ủng hộ từ các học viên khác

Khoảng 100 học viên Pháp Luân Công đã đứng ngoài tòa án để ủng hộ bà. Công an đã chụp ảnh và ghi hình các học viên, đồng thời lên tiếng đe dọa họ.

Tất cả những người vào tòa án đều bị ghi hình lại. Ngoài ra, tòa án không cho phép bất cứ học viên Pháp Luân Công nào vào bên trong tòa án và bố trí cho hơn 40 nhân viên của chính quyền quận vào ngồi kín phòng xét xử.

Khu vực bên ngoài tòa án có công an, nhân viên Phòng 610 địa phương, công an mặc thường phục từ đội an ninh nội địa, công an từ đồn cảnh sát địa phương, nhân viên tòa án và một xe chở đầy cảnh sát đặc nhiệm mặc đồng phục màu đen.

Những bắt giữ và giam cầm trước đó

Bà Phó đã bị bắt giam bảy lần trong suốt 16 năm qua, và bị giam tổng cộng năm năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/11/313936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/31/152322.html

Đăng ngày 03-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share