Bài viết của Mục Văn Thanh và Hạ Thuần Thanh

[MINH HUỆ 5-9-2015] “Cuối cùng rồi công lý và nhân quyền sẽ trở thành hiện thực ở Trung Quốc,” ông Stephen Sim, một luật sư nhân quyền và là người dẫn chương trình phát thanh cao cấp của sóng FM 99.3 tại Sydney, phát biểu như vậy tại lễ mít tinh trên Quảng trường Queens trước Tòa án Liên bang Úc vào ngày 4 tháng 9 vừa qua.

Lễ mít tinh được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm tại Trung Quốc và cũng để thể hiện sự ủng hộ đối với hàng nghìn đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì tội lạm dụng quyền lực để dàn xếp cuộc bức hại.

Ông John Deller, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, là người dẫn chương trình của lễ mít tinh. Ông tuyên bố đã có hơn 160.000 đơn kiện Giang được thụ lý trong vòng ba tháng qua.

Các diễn giả tại lễ mít tinh gồm Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, ông Huiqiang Pan, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp bang Victoria, ông David Shoebridge, đảng viên Đảng Xanh thuộc Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, ông Stephen Sim, luật sư nhân quyền và là người dẫn chương trình phát thanh sóng FM 99.3, ông Andrew Bush, đảng viên cao cấp Đảng Tự do, và ba học viên Pháp Luân Công từng bị bức hại ở Trung Quốc và đã đệ đơn kiện Giang.

Đoàn nhạc Tian Guo, một đoàn nhạc với thành phần là các học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn trước khi lễ mít tinh khai mạc.

“Hãy đưa Giang ra công lý!”

433e25f0ad8d9955a2e87171e03ba7f9.jpg

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc

“ Kể từ năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại những người vô tội tại Trung Quốc – đó là hàng triệu công dân,” Tiến sỹ Lucy Triệu nói trong bài phát biểu. “[Nó gây ra] sự tan vỡ của nhiều gia đình, con trẻ mất mẹ mất cha. Trong những tội ác của cuộc bức hại này có hoạt động thu hoạch nội tạng từ người còn sống tại các trại lao động, nhà tù và bệnh viện. Đây là loại tội ác chưa từng có trên hành tinh này – lấy nội tạng của người còn sống để thu lợi nhuận. Nó xuất phát từ quyết định phát động cuộc bức hại của Giang. Đó là lý do vì sao hiện nay có tới hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện Giang. Con số này sẽ còn tăng cao nữa.”

Tiến sỹ Triệu phát biểu tiếp: “Còn ở Úc, hơn 100 người đã đệ đơn kiện. Hàng nghìn người đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng trong lịch sử. Con người tương lai sẽ mãi ghi nhớ thời khắc này.”

“Tội ác mà Giang Trạch Dân phạm phải là một tội ác nghiêm trọng – tội chống lại luật pháp Trung Quốc. Đó là vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về nhân quyền. Đó cũng là thách thức lớn đối với lương tâm và công lý, đối với toàn nhân loại, với tất cả chúng ta.

“Khi lịch sử sang trang, tội ác đó sẽ phải chấm dứt. Khi thế hệ tương lai, con cháu chúng ta, nhìn lại, chúng sẽ hỏi chúng ta: cha ông chúng con đã làm gì để chấm dứt tội ác khủng khiếp này? Đó là lý do vì sao mỗi người trong chúng ta đều cần có hành động giúp chấm dứt tội ác này.”

Tiến sỹ Triệu kêu gọi khán giả: “Xin đừng xem nhẹ những gì bạn có thể làm! Mỗi nỗ lực nhỏ bé đều sẽ góp phần [vào việc chấm dứt cuộc bức hại này]. Những người can đảm đã đệ đơn kiện cần sự ủng hộ của các bạn. Hãy đưa Giang Trạch Dân ra công lý!”

“Tất cả các Đảng phái đều nên ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại”

4c76383ad76781c7e9993feec8c17264.jpg

Ông David Shoebridge, đảng viên Đảng Xanh thuộc Hội đồng Lập pháp bang New South Wales

Ông David Shoebridge, đảng viên Đảng Xanh thuộc Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, đã trình lên Nghị viện của bang một dự luật, điều sửa đổi Dự luật 2015 của bang New South Wales về Luật về mô người (Buôn bán tạng người). Mục đích của điều luật sửa đổi này là thông qua bộ luật để ràng buộc pháp lý đối với những kẻ tham gia vào hoạt động buôn lậu nội tạng.

Ông Shoebridge bài phát biểu: “Tôi đã thấy các bạn trong nắng, trong mưa, trong gió, trong bão để mang lại một thông điệp giản dị kêu gọi ủng hộ chính nghĩa. Tôi hoàn toàn tán thành việc này. Bất luận là ở đất nước nào, các bạn cũng phải được có những quyền cơ bản của con người, được có niềm tin của riêng mình, niềm tin về tinh thần và tín ngưỡng mà không bị chính phủ nước đó chi phối. Và được thoát khỏi cuộc bức hại tội lỗi mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải chịu đựng.”

“Các lãnh đạo của đất nước này, những người đã giơ tay tuyên bố rằng họ tin vào một nền dân chủ lập hiến, rằng mỗi vị lãnh đạo chính trị, bất kể thuộc đảng phái nào đều nên ủng hộ các bạn trong công cuộc này.”

“Các học viên Pháp Luân Công bị tước đoạt quyền cơ bản của con người khi bị bỏ tù chỉ vì niềm tin của mình. Họ đã bị cô lập [khỏi xã hội], bị biến thành nguồn cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng hoàn toàn vì lợi nhuận tại Trung Quốc. Người dân Úc, Hoa Kỳ, và người giàu ở Trung Quốc nhờ đó mà có được nội tạng.”

“Đến khi nào thế giới mới có chung tiếng nói: thế là đủ rồi? Đến khi nào mới có đủ các vị lãnh đạo chính trị can đảm đứng ra trước chính phủ Trung Quốc để nói rằng ‘các vị phải tôn trọng nhân quyền căn bản?’”

Ông Shoebridge kết luận: “[Không phải] Trung Quốc không thông thương với chúng ta vì nghĩ chúng ta là người tốt. Họ không mua than hay quặng sắt của chúng ta vì chúng ta hèn nhát. Mà họ mua là vì chúng ta định giá phải chăng trên thị trường quốc tế. Không một nước nào tôn trọng lãnh đạo chính trị của một nước không dám can đảm đứng lên [bảo vệ] các nguyên tắc của mình. Nguyên tắc của chúng ta rất rõ ràng – quyền của các bạn phải được tôn trọng. Thay mặt Đảng Xanh bang New South Wales, tôi trao cho các bạn sự ủng hộ không ngừng của tôi.”

“Những thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm”

b7e765ebba1eaa3bf5a2d5fde6b0fd07.jpg

Ông Andrew Bush, đảng viên cấp cao Đảng Tự do

Ông Andrew Bush, đảng viên cấp cao Đảng Tự do, phát biểu rằng ông lên tiếng với tư cách một công dân Úc chống lại cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Bush cho hay: “Nạn diệt chủng xảy ra trong những năm 1930 và 1940. Theo quan điểm của tôi thì chúng ta đang thấy nó quay trở lại Trung Quốc bằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này xảy ra chỉ vì chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát từng lời nói, việc làm hay thậm chí là cả ý nghĩ của mọi người, mà điều này vốn là không thể. Đó là điều sai quấy nhất.”

Ông phát biểu tiếp: “Nếu có một con chim cánh cụt ở Nam Cực phải chịu đựng sự bức hại này thì cả thế giới sẽ có vô khối người phản đối. [Nhưng] vì điều này lại xảy ra ở Trung Quốc với những dân thường nên thế giới quay lưng lại. Điều đó có nghĩa là hai cái sai đang song hành: [một là] khi người khác cần sự ủng hộ của chúng ta, những người quay lưng lại [từ chối] tư cách công dân của mình là sai, và những gì đang xảy ra tại Trung Quốc là điều sai [thứ hai].”

“Tôi hy vọng người dân Úc sẽ không còn thờ ơ nữa mà hãy đứng lên phản đối điều đang xảy ra, để chính phủ Trung Quốc hiểu rằng những gì họ đang làm là sai trái, và là điều không bao giờ có thể bào chữa được. Họ phải thẳng thắn chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của mình.”

“Tôi biết Trung Quốc đang diễn ra phong trào kiện Giang Trạch Dân. Tôi khuyến nghị và hy vọng vụ kiện này sẽ được xử tại tòa án quốc tế. Điều đó sẽ tăng thêm sức ép cho Trung Quốc.”

“Tôi hy vọng và tin tưởng rằng người dân Úc nhận ra những gì đang xảy ra và sẽ hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công tại Úc, những người toàn tâm ủng hộ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Như thế chúng ta mới có thể chấm dứt tội ác diệt chủng mới này. Những người phát động và đồng phạm trong tội ác này sẽ phải chịu trách nhiệm trong thời gian sớm nhất có thể.”

“Công lý và nhân quyền sẽ trở thành hiện thực ở Trung Quốc”

e61a53d2d0050a64b1421d7bd6e63929.jpg

Ông Stephen Sim, luật sư nhân quyền và là người dẫn chương trình cấp cao sóng FM 99.3 của Sydney

Ông Stephen Sim nhắc lại sự sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu trong bài phát biểu của mình. Ông đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ông Sim nói: “Đây là sự thật về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc ngày hôm nay. Tôi nói rằng khi biết điều gì đang xảy ra mà không có hành động gì, thì theo tôi, đó là tội lỗi. Tôi sẽ nói về cuộc bức hại như thường lệ trên chương trình phát thanh chiều nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/5/315242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/8/152438.html

Đăng ngày 30-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share