Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung tại Đài Loan

[MINH HUỆ 8-9-2015] Nhằm ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hơn 180.000 người dân Đài Loan đã ký đơn hình sự kiện ông ta.

Giang Trạch Dân đã gây ra khủng hoảng nhân quyền của thế kỷ 21 bằng việc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong suốt 16 năm bức hại tàn khốc, các học viên luôn là đối tượng bị tra tấn và mổ cướp nội tạng ngay khi còn sống.

Các nghị sỹ dân biểu và giới chức ở miền nam Đài Loan đã công khai lên tiếng ủng hộ nỗ lực đưa Giang ra công lý.

d6b2819bc44d429bb947ed5688c20fcf.jpg

(Từ bên trái) Nhà lập pháp Tai-hua Lin, nhà lập pháp Chun-yi Li và thành viên Hội đồng Tsingsheng Li lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và tuyên bố ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân

“Chính phủ Trung Quốc phải đưa ‘kẻ chống lại nhân quyền’ ra công lý”

Bà Tai-hua Lin, một nhà lập pháp của thành phố Phong Sơn, Cao Hùng nhận xét về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ trong sự kiện giới thiệu cuốn sách nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà cho biết kẻ phá hoại nhân quyền, bức hại các học viên Pháp Luân Công phải được đưa ra công lý và xét xử.

Bà Lin cho hay: “Các học viên Pháp Luân Công phải trải qua khó nạn để theo đuổi tự do tín ngưỡng và lên tiếng phản bức hại, nhưng họ không đơn độc. Người dân ủng hộ Pháp Luân Công mạnh mẽ. Chúng tôi kêu gọi những nhà lãnh đạo đương nhiệm của Trung Quốc hạ bệ kẻ phá hoại nhân quyền cũng như các quan chức tham nhũng, thiết lập lại hệ thống luật pháp và duy trì nhân quyền ở Trung Quốc.”

Đối với vấn đề an toàn của các học viên Trung Quốc đã nộp đơn kiện Giang, bà thúc giục các tổ chức phi chính phủ tại ở cả Trung Quốc và nước ngoài bảo vệ họ.

“Chính phủ Trung Quốc phải quyết định cách xử lý Giang Trạch Dân và chấm dứt bức hại càng sớm càng tốt”

Ông Chun-yi Li, một nhà lập pháp thành phố Gia Nghĩa bày tỏ sự ủng hộ trước việc khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với luật mới khởi kiện Giang Trạch Dân. Ông cho biết chính phủ Trung Quốc nên quyết định giải quyết đối với Giang Pháp Luân Công như thế nào và chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

Ông Chun-yi Li’ nói: “Đài loan và Trung Quốc cùng chia sẻ chung niềm vui và nỗi buồn, nên chúng tôi không thể lờ đi việc vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Thế giới sẽ ủng hộ việc khởi kiện Giang và áp lực lên các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc bức hại tà ác và đưa những kẻ bức hại ra công lý. Hai đất nước chỉ có thể có tương lai tốt đẹp khi dựa trên hòa bình và nhân văn.”

“Chính quyền Trung Quốc phải đối mặt với vụ kiện Giang Trạch Dân”

Khi biết đến làn sóng kiện Giang, ông Tsingsheng Li, thành viên Hội đồng thành phố Bình Đông, đã ký đơn hình sự tố cáo Giang và mời một số nhà quản lý thành phố cùng ký.

“Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công và ra lệnh cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên còn sống. Giờ đây ông ta bị khởi kiện trên toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc phải đối mặt với việc người dân muốn đưa Giang Trạch Dân ra công lý, trả lại sự vô tội và công bằng cho các học viên Pháp Luân Công,” ông Tsingsheng Li cho biết.

2bad38b7b7d9af8617bc420dd7072047.jpg

Từ bên trái: Chủ tịch Viện thẩm mỹ Tsao ông Tsao Ci-bin, Bác sỹ thú y He Pingyu của Viện thú y Jia-Ching, Nha sỹ Huang Shenggong

“Mổ cướp nội tạng là tội ác phản nhân loại”

Chủ tịch Viện thẩm mỹ Tsao, ông Tqsao Ci-bin nhấn mạnh rằng thế giới cần phải lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ và không được bỏ qua ý nghĩa và giá trị của nhân quyền.

Ông kêu gọi người dân Đài Loan không tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng bởi nó thường sẽ khiến mạng người vô tội phải chết.

Bác sỹ thú y, ông He, đã rất sốc khi biết ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông nói: “Việc thu hoạch nội tạng này thật độc ác và tàn bạo. Thiên lý không thể dung thứ trước tội ác này.” Ông cho biết ông có kế hoạch kêu gọi thêm nhiều đồng nghiệp ký và đơn tố cáo Giang.

ff528c9d86aad651702792008edb4a89.jpg

Từ bên trái: Ông Tseng Chin-yuan, luật sư nhân quyền; Ông Chian You-ze, Giám đốc Viện Phát triển Công nghệ Nhuộm Quốc gia; Ông Weng Chong-wei, Tổng thư ký tổ chức Giáo dục và Văn hóa Âm nhạc Trung Quốc

“10.000 luật sư ở Đài Loan nên thúc đẩy việc khởi kiện Giang”

Ông Tseng Chin-yuan, luật sư nhân quyền đã ký vào đơn hình sự tố cáo Giang Trạch Dân và kêu gọi các đồng nghiệp luật sư của mình cùng tham gia. Ông Tseng nói: “Nó có thể được coi là vụ kiện quan trọng nhất thế kỷ 21. Tham gia vào việc tố cáo Giang rất có ý nghĩa. Nếu hôm nay bạn không giúp bảo vệ những học viên Pháp Luân Công, ngày mai bạn sẽ có thể là nạn nhân tiếp theo.”

Ông cho biết thêm “Ở Đài Loan có hơn 10.000 luật sư”. “Chúng ta nên dũng cảm ủng hộ và giúp những nạn nhân của cuộc bức hại khởi kiện. Chúng ta cũng có thể trực tiếp gửi đơn tố cáo Giang và yêu cầu Giang phải bị đưa ra tòa án xét xử.”

Ông Chian You-ze, một giáo sư của Đại học Quốc gia Cao Hùng về Khoa học ứng dụng và Giám đốc Viện Phát triển công nghệ nhuộm quốc gia, thường xuyên công tác ở Trung Quốc và rất hiểu về việc thông tin bên đó bị kiểm duyệt ra sao.

“Người Trung Quốc nói chung không hài lòng với chính phủ của họ nhưng họ vẫn không tin những gì tôi nói với họ về thế giới tự do bên ngoài đất nước họ,” ông cho biết. “Chính sách khai hóa của chính quyền đã đầu độc người dân nặng nề.”

Ông Chian nói thêm: “Thật đau lòng khi biết đến tội ác kinh doanh thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Tôi hy vọng những người dân thế giới có lương tâm sẽ lên tiếng bảo vệ công lý và chấm dứt bức hại ngay lập tức.”

Ông Weng Chong-wei, Tổng thư ký tổ chức Giáo dục và Văn hóa Âm nhạc Trung Quốc nói: “Chúng tôi mong ngày ĐCSTQ không tồn tại tới sớm. Ở Đài Loan, chúng tôi sẽ nỗ lực làm sống lại văn hóa truyền thống của Trung Quốc và chấm dứt sự cai trị cộng sản tàn bạo ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: Người dân Đài Loan ủng hộ các bạn!“


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/8/152445.html

Đăng ngày 30-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share