Bài viết của một học viên tại hải ngoại

[MINH HUỆ 12-8-2015] Hôm nay tôi tham gia một sự kiện cộng đồng cùng một nhóm học viên Đại Pháp ở trung tâm thành phố nơi tôi đang sinh sống.

Mọi người mặc áo phông vàng Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi treo các biểu ngữ và biển hiệu, chúng tôi chia thành các nhóm. Một vài tình nguyện viên phát tờ rơi trong khi một nhóm khác luyện các bài công pháp.

Khi thực hiện động tác của các bài công pháp, tôi tự nhắc mình phải chú ý vào từng động tác và thực hiện thật chi tiết và chuẩn xác. Mọi người thích thú theo dõi và nhiều người nhận xét các bài công pháp rất đẹp mắt.

Khi phát chính niệm vào buổi tối, tôi nhận ra rằng mình đã rất cố gắng biểu diễn luyện công thật đẹp để mọi người có ấn tượng tốt đẹp về Đại Pháp. Nhưng còn về những điều khác mà chúng ta làm thì sao? Không phải nó cũng triển hiện trước vũ trụ sao? Tất cả mọi thứ chúng ta làm là để cùng lúc chứng thực Pháp ở các tầng khác nhau.

Mọi biểu hiện, hành vi của chúng ta đều để hồng truyền Đại Pháp đến tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ. Từng suy nghĩ và hành động của chúng ta sẽ được đánh giá bởi các sinh mệnh ở các tầng khác nhau. Vì chúng ta không thể nhìn thấy các sinh mệnh này như chúng ta vẫn nhìn những người xung quanh, chúng ta có xu hướng lãng quên và bỏ qua họ.

Mọi người đều có một phía minh bạch ở các chiều không gian cao hơn. Phía minh bạch của họ đang dõi theo chúng ta. Nếu chúng ta hành xử đúng đắn, con người sẽ có niềm tin mạnh mẽ vào Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Họ sẽ tìm đến chúng ta để tìm hiểu chân tướng. Phần lớn các học viên đang giảng chân tướng, nhưng hiệu quả chúng ta đạt được lại thường khác nhau.

Tôi tin rằng chìa khóa để chúng ta làm tốt hơn nằm ở việc tu luyện thường ngày của mình. Nếu chúng ta coi bản thân mình như những người tu luyện chân chính và thực hiện mọi việc chiểu theo đó, chúng ta sẽ có thể hoàn thành thệ nguyện trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/12/314019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/1/152339.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share