[MINH HUỆ 20-8-2015] Chính quyền tỉnh Hà Nam đã dùng mọi cách để ngăn cản các học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Bất chấp sức ép của chính quyền, các học viên vẫn tiếp tục đệ đơn kiện Giang.

Để ngăn chặn đơn kiện của các học viên Pháp Luân Công, chính quyền tỉnh Hà Nam đã tìm cách phong tỏa những lá thư được gửi qua hệ thống bưu điện. Các đơn kiện này đều đề nơi nhận là Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh. Sau đó, cảnh sát đã truy bắt những người khởi kiện ở Nam Dương, Bình Đỉnh Sơn, và Thấm Dương và lục soát nhà họ.

Tại các thành phố Nam Dương, Tiêu Tác, Chu Khẩu, Hứa Xương, Tín Dương, Bình Đỉnh Sơn, An Dương, và Thấm Dương, chính quyền địa phương đã cắt cử một “cán bộ soát lỗi” tại mỗi bưu điện và thành lập một bộ phận hoạt động đặc biệt tại đồn công an ở mỗi thành phố từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.

Nỗ lực của chính quyền đã gây chút ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại thành phố Nam Dương đã có đến 605 đơn kiện từ 772 học viên được đệ trình kể từ đầu tháng 5 đến nay. Cùng thời gian này, thành phố Tiêu Tác đã nhận 278 đơn. Các học viên ở thành phố Chu Khẩu đã đệ 647 đơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/20/314387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/25/152229.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share