[MINH HUỆ 28-7-2015] Edmonton Sun, một tờ báo lớn của thành phố thủ phủ tỉnh Alberta, Canada, đã đăng một bài viết vào ngày 25 tháng 7 năm 2015, đưa tin về một cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công diễn ra cùng ngày. Với tiêu đề: “Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại tại buổi mít tinh ở Edmonton”, bài viết nói rằng các học viên hy vọng sức ép công chúng sẽ giúp việc kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã chỉ huy việc lạm dụng nhân quyền đối với các học viên.

Dẫn lời học viên Chi Teh, bài báo viết: “Những vi phạm nhân quyền này bao gồm việc giết hại hàng nghìn, bỏ tù hàng triệu người trong các trại lao động, tra tấn, cưỡng hiếp hàng chục nghìn người, hủy hoại hàng trục triệu gia đình, và các báo cáo về việc chính quyền giết hại hơn 60 nghìn người để bán nội tạng của họ thông qua các bệnh viện nhà nước”.

Một học viên khác, Hoàng Xuân Yến cho biết: “Chính quyền Cộng sản kiểm soát người dân bằng cách tẩy não, lừa dối, và bạo lực, vì thế họ không thích bất cứ cái gì có thể dạy người dân có tinh thần độc lập”.

af96dbe55adab452bafc0a8c3503d032.jpg

Edmonton Sun đưa tin về một cuộc mít tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở Edmonton vào ngày 25 tháng 7 năm 2015

Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, nhiều học viên đã bị sách nhiễu, hành hung, bắt giam và đưa đến các trại lao động cưỡng bức, hay thậm chí trở thành nạn nhân của thông lệ thu hoạch nội tạng sống.

Cô Trần Huệ Lan, trở thành học viên năm 21 tuổi, đã bị giam giữ 7 ngày và bị buộc phải tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Nhiều học viên kiên định với đức tin của mình đã bị bức hại tàn bạo hơn, bao gồm tẩy não, bức hại tài chính, hay cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

“Kể từ tháng 5, hơn 80 nghìn đơn kiện Giang Trạch Dân đã được các học viên Pháp Luân Công nộp lên Tòa án Tối cao của Trung Quốc, hành động mà chỉ một năm trước đây có thể bị trả đũa nghiêm trọng.”

Theo bài viết, nhiều phương tiện truyền thông đã không báo cáo về cuộc bức hại do chịu ảnh hưởng và bị mua chuộc bởi Cộng sản Trung Quốc. Ông Brent Rathgerber, nghị sỹ của Edmonton-St. Albert nói: “Đây là thông lệ đáng bị lên án, nhưng không phải tất cả điều đó đều được xã hội Canada hay thậm chỉ cả những nhà làm luật trong Nghị viện và Chính phủ Canada biết đến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/28/313242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/7/151940.html

Đăng ngày 20-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share