Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-7-2015] Quan sát các học viên trong khu vực của mình khiến tôi có một câu hỏi liệu một vài người trong số họ có thực sự tín Sư tín Pháp không.

Tôi nhớ lại một tình huống mà học viên A muốn tìm một người điều phối khu vực và hỏi học viên B liệu họ có biết chỗ ở của người này không. Học viên A đã không biết rằng người điều phối này đang gặp ma nạn, bị tòa án truy tìm để đưa ra xét xử.

Học viên C, một học viên lâu năm, vốn nằm liệt giường trong một thời gian khá lâu vì nghiệp bệnh và tình trạng của bà đã trở nên tệ hơn. Học viên A tin rằng người điều phối có thể giúp đỡ nên muốn tìm cô ấy.

Học viên B cho rằng người [học viên] bị nghiệp bệnh cần phải học Pháp nhiều hơn và tìm ra các chấp trước ẩn sâu của mình, bà nói: “Điều quan trọng là đề cao tâm tính và bà ấy cần phải tự mình giải quyết nó.”

Học viên A đáp lại: “Đúng, nhưng người điều phối rất giỏi trong việc giảng giải mọi điều. Chúng tôi thích nghe cô ấy nói. Sẽ thật tốt nếu để cô ấy nói chuyện với người học viên lâu năm kia. Tôi chắc rằng bà ấy sẽ sớm hồi phục.”

Học viên B đã thông báo cho họ về tình huống của người điều phối viên.

Học viên A đã bị sốc, và sau khi suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo [học viên A] đã trả lời: “Chúng tôi đã phụ thuộc vào người điều phối quá nhiều, chính điều đó đã mang đến cho cô ấy các khó nạn. Bất cứ khi nào có chuyện gì đó xảy ra, chúng tôi luôn tìm đến cô ấy. Chúng tôi đã tin tưởng cô ấy hơn cả Pháp.”

“Tôi đã sai lầm khi cho rằng những lời của người điều phối sẽ chữa được bệnh cho người học viên lâu năm.” Học viên A nói thêm.

Ít lâu sau đó, học viên B tình cờ gặp người điều phối, cô ấy đã kể về quan khảo nghiệm của mình: “Tôi đã nhận ra mình có một sơ hở và do đó trở thành mục tiêu của bức hại. Tôi thấy mình có chấp trước vào danh và tâm hiển thị. Tôi nghĩ mình đang giúp các bạn đồng tu, nhưng đã nhận ra rằng những gì tôi nói không dựa trên Pháp. Tôi đã lừa dối họ.” Người điều phối sau khi nhận ra vấn đề của bản thân đã chính niệm thanh trừ tà ác, sau đó không có tin tức gì về phiên xét xử kia nữa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/25/313036.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/29/152292.html

Đăng ngày 19-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share