[MINH HUỆ 4-9-2015] Làn sóng khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân gần đây đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Hồng Kông.

Kể từ tháng 5, hơn 165.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục và trên khắp thế giới đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì đã phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Theo luật pháp Trung Quốc, bất kỳ một cá nhân nào biết về một hành vi tội phạm có thể báo cáo lên Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Chiểu theo luật này, hơn 21.000 cư dân Hồng Kông đã ký tên vào các bản tố cáo tội phạm trong hai tháng qua, hưởng ứng các vụ kiện Giang Trạch Dân.

Các chiến dịch ký tên như vậy diễn ra ở các khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và cũng bắt gặp ở Châu Âu và Châu Mỹ. Hàng chục nghìn người dân Đài Loan đã ký tên vào các bản tố cáo tội phạm để ủng hộ làn sóng đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Một số Ủy viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cũng tham gia vào phong trào này.

Ông Lý Trác Nhân, Ủy viên Hội đồng Lập pháp, cảm thấy rằng việc này là trách nhiệm của tất cả mọi người. “Giang Trạch Dân đàn áp nhân quyền, và phạm tội ác chống lại nhân loại, mọi người đều đã chứng kiến điều này. Vì vậy, tôi tin rằng mỗi người đều cần phải lên tiếng và giúp họ đưa ông ta ra trước công lý,” ông nói.

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-05--ss.jpg

Ông Lý Trác Nhân sau khi ký tên vào mẫu tố cáo tội phạm

Ông Lương Diệu Trung, cũng là một Ủy viên Hội đồng Lập pháp, nói: “Việc đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công thật vô cùng tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa làm như vậy, và buộc Đảng Cộng sản phải đối diện với những tội ác mà họ đã phạm phải.”

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-06--ss.jpg

Ông Lương Diệu Trung cầm bản tố cáo tội ác đã được ký tên

Ông Phùng Chí Hoạt, nguyên Ủy viên Hội đồng Lập Pháp, tin rằng việc khởi kiện Giang có ý nghĩa trọng đại. “Cuộc bức hại Pháp Luân Công có sự tham gia của nhiều tội phạm ở trong Đảng. Cuộc bức hại này thật là khủng khiếp, và những kẻ sát nhân kia phải bị trừng phạt,” ông nói. “Tôi hy vọng rằng những tội ác này sẽ bị xét xử không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở tòa án quốc tế.”

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-07--ss.jpg

Ông Phùng Chí Hoạt kêu gọi nhiều người dân Hồng Kông hơn nữa ủng hộ Pháp Luân Công, và giúp đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức công chúng về việc khởi kiện này và thu thập chữ ký cho các báo cáo tội phạm. Trong suốt tuần cuối cùng của tháng 8 vừa qua, các học viên đã thu thập được hơn 3.000 chữ ký tại bảy địa điểm khác nhau ở Hồng Kông, mặc dù trời mưa nặng hạt.

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-01--ss.jpg

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-02--ss.jpg

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-03--ss.jpg

Người dân Hồng Kông ký tên vào các mẫu tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân

2015-9-3-minghui-hongkong-sujiang_public_support-04--ss.jpg

Người phụ nữ 87 tuổi: “Giang Trạch Dân đã chỉ đạo việc thu hoạch tạng được nhà nước phê chuẩn từ các học viên Pháp Luân Công. Thật kinh khủng.”

Nhiều du khách Trung Quốc Đại lục đã ký tên.

Ông Trần, đến từ Quảng Đông, đã rất vui khi được biết đến làn sóng khởi kiện này. Ông đã ký tên vào báo cáo, và nói: “Đây là một dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản sắp sụp đổ.”

Hai thương gia đến từ Trung Quốc tiếp lời ông Trần: “Giang Trạch Dân thật đáng ghê sợ. Mọi người lẽ ra phải tống ông ta vào tù từ lâu rồi. Chúng tôi ủng hộ làn sóng khởi kiện này, và chúc Pháp Luân Công thành công.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/4/315192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/5/152393.html

Đăng ngày 19-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share