Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-8-2015] Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc, với [tội danh] phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã bắt đầu tại Trung Quốc vào cuối tháng 5 năm 2015 và hiện không gì có thể cản trở được. Theo một công bố gần đây trên trang web Minh Huệ, cho đến ngày 13 tháng 8 năm 2015, đã có hơn 146.000 học viên Pháp Luân Công cùng gia đình họ ở Trung Quốc và hải ngoại đã đệ đơn khởi kiện hình sự đến các phòng ban tư pháp của Trung Quốc.

Nhân tâm của vài học viên Pháp Luân Công, những người từng bị bức hại, đã nổi lên sau đà tăng của những vụ kiện Giang Trạch Dân.

Gần đây tôi đã đọc một bài viết của một đồng tu, anh đề cập rằng một số học viên muốn mua một chiếc xe ô tô hay đi du lịch nếu họ nhận được khoản tiền đền bù kinh tế một khi vụ kiện Giang Trạch Dân được giải quyết thành công.

Các bạn đồng tu, mục đích tu luyện của chúng ta là gì? Không phải là chúng ta sẽ buông bỏ tất cả chấp trước sao? Không phải là chúng ta sẽ coi nhẹ những thứ của người thường sao? Không phải là chúng ta sẽ theo Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của mình sao?

Những vụ kiện Giang Trạch Dân là để kết thúc bức hại sớm nhất có thể và giúp nhiều người hơn nữa nhận thức rõ chân tướng về Pháp Luân Công.

Chúng ta nên giữ tâm từ bi đối với chúng sinh và đừng truy cầu danh lợi tình. Tại sao chúng ta lại nghĩ đến hưởng thụ cá nhân sau khi giải quyết xong vụ kiện? Những tư tưởng như vậy là đi ngược lại với tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Mua ô tô hay đi du lịch là những truy cầu của người thường. Một người có thể tu luyện được không trong khi truy cầu những thú tiêu khiển của người thường như vậy?

Sư phụ dành tất cả tâm huyết cho Chính Pháp. Ngài đã chịu đựng quá đủ vì chúng ta. Hỡi các đồng tu, xin đừng đi chệch khỏi con đường tu luyện của bản thân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/18/314229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/23/152204.html

Đăng ngày 17-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share