Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-8-2015] Hơn 166.000 đơn kiện hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã được đệ trình tính đến ngày 27 tháng 8. Phong trào khởi kiện này đã thu hút được sự quan tâm trên diện rộng và sự ủng hộ rộng rãi ở bên ngoài Trung Quốc.

Bà Cheri DiNovo, một thành viên của Hội đồng Lập pháp Ontario, nói rằng con số khởi kiện này rất đáng khích lệ bởi nó đại biểu cho niềm hy vọng cho tương lai. Bà cho rằng làn sóng phản kháng của dân chúng sẽ khiến chế độ Cộng sản Trung Quốc thay đổi; mặt khác, hành động này sẽ làm nên sự thay đổi mang tính lịch sử.

Ông Phillip Trotter, một luật sư ở Toronto, người đã đại diện cho năm học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện Giang, nói rằng trước đây các học viên ở bên ngoài Trung Quốc đã từng khởi kiện Giang. Hiện nay, khi các học viên ở Trung Quốc Đại lục đang ở ngay chính tại hệ thống luật pháp của Trung Quốc mà khởi kiện Giang, nó cho thấy một nỗ lực hướng đến việc nâng cao nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông “rất vui mừng khi thấy những chuyển biến tích cực này trong những năm gần đây.”

Nhà lập pháp của Ontario: Đây mới chỉ là khởi đầu

2015-8-30-minghui-toronto-suejiang-03--ss.jpg

Bà Cheri DiNovo, thành viên của Hội đồng Lập pháp của Ontario

Bà Cheri DiNovo, một người ủng hộ nhân quyền lâu năm, nói rằng những hành động như vậy nếu ở trong quá khứ sẽ bị đàn áp tàn bạo, nhưng đến nay, rất nhiều công dân Trung Quốc vẫn an toàn sau khi đệ đơn khởi kiện hình sự Giang. Bà nói rằng điều này khiến bà nhớ đến Liên Xô trước khi nó sụp đổ.

Mặc dù rất khó để dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng bà DiNovo tin rằng những nỗ lực như vậy là bước khởi đầu cho việc giảm thiểu bức hại và bạo lực ở Trung Quốc.

Bà đặc biệt cảm phục những người đang khởi kiện Giang, vì đã dám mạo hiểm cả tính mạng để ngăn chặn một chính quyền bạo lực. Bà chúc họ thành công và hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ hành động để ủng hộ dũng khí này. Ngày đó nhất định sẽ đến, nó chỉ còn là vấn đề thời gian, bà DiNovo nói.

Luật sư: Nhiều bằng chứng hơn sẽ được phát hiện

2015-8-30-minghui-toronto-suejiang-02--ss.jpg

Ông Phillip Trotter, luật sư của Toronto đã đại diện cho năm học viên Pháp Luân Công kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Ông Trotter nói rằng ông đã rất ngạc nhiên và vui mừng vì số lượng các vụ kiện tăng lên mỗi tuần. Mặc dù chúng ta vẫn chưa được thấy kết quả từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Trung Quốc, nhưng ông nói rằng theo đà này thì chắc chắn vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc sẽ được cải thiện – “điều này rất trọng yếu.”

Ông Trotter nói rằng ông cũng nhìn thấy một khuynh hướng – đó là các Phòng 610 và cảnh sát ở Trung Quốc Đại lục đã bớt hung hãn hơn. Ông chưa nghe thấy thông tin về việc đàn áp quy mô lớn những người đang khởi kiện Giang, và nói rằng đó là một dấu hiệu rất tích cực, sẽ khích lệ thêm nhiều người tham gia vào nỗ lực này.

Ông Trotter dự đoán rằng khi tòa án tối cao Trung Quốc tiến hành thụ lý các vụ kiện này, sẽ có thêm nhiều bằng chứng được tìm ra trong quá trình tiến hành các cuộc điều tra và xét xử, Giang phải chịu trách nhiệm cho các tội ác của mình.

Nguyên Chánh án Tòa án Tối cao: Cuộc đàn áp này vi phạm Hiến pháp và Luật Hình sự của Trung Quốc

2015-8-30-minghui-toronto-suejiang-01--ss.jpg

Ông Tạ Vệ Đông, nguyên là chánh án của Tòa án Tối cao Trung Quốc, gần đây đã đến sinh sống ở Canada.

Ông Tạ Vệ Đông, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đến Canada cách đây một năm. Ông nói rằng việc kiện Giang là rất trọng yếu, vì các học viên Pháp Luân Công đã thực hiện một cách “có hệ thống, nhất quán, và có hiệu quả” trong việc vạch trần những lời dối trá của chính quyền Trung Quốc.

Ông Tạ nói rằng cuộc đàn áp này đã vi phạm cả Hiến pháp và Luật Hình sự vì Hiến pháp Trung Quốc cho phép tự do tín ngưỡng. “Nói cách khác, nó không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào,” ông Tạ nói.

Liên quan tới Phòng 610, cơ quan trực tiếp đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, ông Tạ nói: “Việc lạm dụng quyền lực và luật pháp như vậy đã đẩy cuộc sống của tất cả mọi người phải đối diện trước nguy cơ – đó là bất kỳ người dân Trung Quốc nào cũng có thể phải đối mặt với một thảm kịch tương tự như thảm kịch đã xảy đến với các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Tạ vô cùng chấn động bởi sự tàn bạo của việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Cộng. “Điều này hoàn toàn là việc làm phi nhân tính,” ông nói, hơn nữa sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công lại làm bật lên những thứ xấu xa của chế độ đó. “Một chế độ độc tài bây giờ có thể bắt nạt người dân, những nó không thể mãi làm như vậy được.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/8/31/314987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/1/152346.html

Đăng ngày 17-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share