Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 13-8-2015] Ngày 29 tháng 7, Nghị sỹ Quốc hội Joseph Crowley, vị dân biểu của khu Queens và Bronx, kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ giúp giải cứu một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc bị bắt ở tỉnh Hắc Long Giang.

Bà Mạnh Chiêu Hoa, người ở huyện Tuy Lăng, tỉnh Hắc Long Giang là mẹ của cô Tôn Dĩnh, mà vị dân biểu của cô là Nghị sỹ Crowley.

Bà Mạnh bị bắt khỏi nhà vào khoảng 4 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2015. Bảy học viên nữa bị bắt cùng ngày trong một kế hoạch phối hợp do Dương Đông Kỳ, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh, tổ chức, ông ta cũng là người đã sắp đặt một bộ phận để giám sát những người bị bắt ở huyện Tuy Lăng.

Lo sợ bà Mạnh sẽ bị tra tấn và có thể phải đối mặt với nạn thu hoạch nội tạng, Nghị sỹ Crowley kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc nhanh chóng điều tra vụ việc và có hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho bà.

Theo cô Tôn Dĩnh, ban đầu bà Mạnh bị giam giữ tại đồn công an địa phương trong vài ngày. Công an không thông báo cho gia đình bà về nơi giam giữ bà. Sau đó họ bí mật đưa bà đến Trại tạm giam huyện Hải Luân.

Bà Mạnh đã tuyệt thực để phản đối bị tạm giam phi pháp đối với bà. Công an đưa bà quay trở lại trại tạm giam huyện Tuy Lăng và giam giữ bà ở đó cho đến nay.

Chính quyền địa phương đã dùng vụ bắt giữ để tống tiền gia đình bà Mạnh. Vào ngày 30 tháng 7, Quách Húc Đông, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Lăng, đã đe dọa chồng bà Mạnh và lấy đi các đồ dùng cá nhân mà không có lệnh khám nhà.

Bảy học viên bị giam giữ sau vụ phối hợp bắt giữ là:

Tôn Truyện Thông, Tu Trung Thần, Thân Khánh Vân, Cố Yến Văn, Vương Diễm Hà, Trương Phong Điền và Vương Thục Phương.

Tại thời điểm đăng bài, bà Mạnh và ông Tôn Truyện Thông bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Tuy Lăng. Thân Khánh Vân và Tu Trung Thần bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Hải Luân. Cố Yến Văn và Vương Thục Phương bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Khánh An.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/13/314072.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/16/152089.html

Đăng ngày 08-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share