[MINH HUỆ 21-7-2015] Một cựu quan chức chính phủ ở huyện Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, đang khởi tố Giang Trạch Dân vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và bịa đặt dối trá về môn tu luyện, đặc biệt là nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của pháp môn.

Bà Lý Phượng Trân đã bị công an điều tra vào cuối năm 2009 vì có người gửi thư nặc danh thông báo rằng bà đã lên kế hoạch cho một vụ tự thiêu ở Bắc Kinh.

Bà viết trong đơn của mình: “Giang Trạch Dân cùng đồng bọn đã âm mưu và dàn dựng vụ tự thiêu vào năm 2001 ở quảng trường Thiên An Môn và đổ tội cho Pháp Luân Công về những thương tích và cái chết của những người tham gia.”

“Pháp Luân Công tuyệt đối cấm sát sinh, và không học viên nào lại tự thiêu. Thật là độc ác và lố bịch tột cùng khi có người muốn vu khống tôi sau nhiều năm diễn ra vụ tự thiêu dàn dựng tại Thiên An Môn.”

Bà đã buộc tội Giang phải chịu trách nhiệm cho việc kích động hận thù đối với Pháp Luân Công và tạo nên những kẻ vô liêm sỉ tấn công các học viên mà không có một chút suy nghĩ về những việc làm sai trái của họ.

Bà đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vào giữa tháng 6 và đã nhận được thông tin rằng đơn kiện đã được chuyển đến nơi.

Chi tiết về trường hợp của bà Lý

Một bức thư nặc danh được gửi đến chính quyền thành phố Hàm Đan vào cuối năm 2009, tố giác bà Lý sắp dẫn một nhóm học viên địa phương đến Bắc Kinh. Bức thư tố cáo nhóm bà Lý dự định “tự thiêu” tại Bắc Kinh. Tổng bí thư của thành phố Hàm Đan lúc đó là Thôi Giang Thủy rất hoảng sợ và đã ra lệnh điều tra kỹ càng.

Một đội điều tra được thành lập để cố gắng bắt giữ bà Lý và những học viên “tham gia” khác. Bốn người đã giám sát nhà bà cả ngày từ đầu tháng 8.

Khi họ xông vào nhà bà Lý vào ngày 29 tháng 8 và cố đưa bà đến trại lao động cưỡng bức, họ thấy bà đang nằm trên giường bệnh, bị thương do tai nạn xe hơi.

Họ đã lục soát khắp nơi và lấy đi máy tính và những ổ USB của bà. Bà đã giải thích rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công cấm sát sinh hay tự sát, và bà sẽ không tự thiêu hay bảo người khác làm. Bà nhấn mạnh rằng bà đang bị vu khống, nhưng họ không nghe và tiếp tục sách nhiễu bà.

Tìm kiếm bằng chứng để vu khống bà Lý

Khi không tìm thấy bằng chứng nào khả dụng, công an đã bắt giữ Lưu Quân, người tài xế chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn của bà Lý. Lưu lo sợ về trách nhiệm pháp lý nên đã đồng ý hợp tác. Công an tuyên bố rằng họ sẽ bảo đảm để Lưu không dính dáng đến những rắc rối pháp luật.

Họ yêu cầu Lưu xem lại đoạn phim từ camera giám sát trong khu vực dân cư của bà Lý, hình dung rằng Lưu đã nhìn thấy các học viên khác khi Lưu đang ở nhà bà Lý sau vụ tai nạn. Họ dự định gán nhãn cho những người cũng đến thăm bà Lý và Lưu nhận diện họ là những người tham gia vụ “tự thiêu.”

Tuy nhiên, vào lần cuối cùng khi công an đến gặp Lưu, ông ta đã ở trong trạng thái thực vật do gặp một tai nạn xe hơi khác và đã chết không lâu sau đó. Công an cuối cùng đã từ bỏ ý định chống lại bà Lý, người đã biết thông tin chi tiết về người tài xế từ những công an giám sát bà.

Chồng bà Lý, một quan chức cấp bộ, cảm thấy bị mất mặt khi nhà họ bị lục soát và sách nhiễu, và ông đã đề nghị ly dị nhiều lần. Con cái cũng quay lưng lại với bà Lý. Một gia đình hạnh phúc đã bị tan vỡ, khiến cho bà vô cùng đau khổ.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài họ Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/21/312796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/6/151916.html

Đăng ngày 01-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share