Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 07-07-2015] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được nhiều năm và rất khỏe mạnh. Nhưng trước đây thì không thế. Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh lupus, một căn bệnh ngoài da, mà đã được bác sĩ chẩn đoán là không thể chữa khỏi. Căn bệnh đã khiến cả người, mặt, và chân tôi chuyển sang màu đen tím tái. Tôi quá yếu và thường phải nằm trên giường suốt cả ngày.

Cũng đã vài lần, chồng tôi đưa tôi tới bệnh viện, nhưng chi phí bệnh viện và thuốc men đã tạo thành một gánh nặng cho kinh tế gia đình mà bệnh tình của tôi cũng không tiến triển khá hơn. Bác sĩ bảo chồng tôi đưa tôi về nhà. Tôi về nhà nằm chờ chết.

Khi đó, con trai tôi còn rất nhỏ và tôi không thể làm gì để giúp cháu. Gia đình tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực và tôi phải chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một hôm, khi cháu đang chơi ở bên ngoài nhà, thì có một dì lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua. Con trai tôi hỏi: “Liệu Pháp Luân Đại Pháp có cứu được mẹ cháu không?”

“Đại Pháp đã giúp nhiều người trở nên khỏe mạnh,” dì ấy nói với con trai tôi, và hỏi liệu tôi có muốn tập luyện không, nếu muốn thì dì rất sẵn lòng giúp đỡ.

Tôi đã quan tâm tới môn tu luyện và dì ấy đã tới nhà tôi hàng ngày. Chúng tôi cùng nhau học Pháp và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã có thể ra khỏi giường, và sau đó chúng tôi cùng nhau luyện các bài công pháp.

Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, người mà các học viên gọi là Sư phụ, đã vài lần thanh lọc cơ thể cho tôi và sức khỏe của tôi đã được cải thiện hàng ngày.

Tôi đã có thể làm các công việc nhà và đã hoàn toàn khỏe mạnh. Chồng và con trai tôi rất vui mừng.

Bây giờ, tôi làm việc trong một siêu thị và kiếm tiền để làm giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình.

Khi mọi người hỏi làm cách nào mà tôi trở nên khỏe mạnh như vậy, tôi nói với họ: “Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/7/311820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/31/151814.html

Đăng ngày 31-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share