Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2015] Ngày 31 tháng 7 năm 2015, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Cao Thư Duyên. Không có lệnh khám xét, nhưng họ đã bắt bà Cao, lục soát nhà và lấy đi các cuốn sách Pháp Luân Công của bà.

Bà Cao là cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nơi đã từng được UNESCO công nhận là “Thành phố âm nhạc” và là “Thành phố du lịch hàng đầu của Trung Quốc”. Lý do bà bị bắt giữ là vì bà đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Cảnh sát đã viện dẫn đến những lãnh đạo cộng sản chóp bu để biện minh cho việc bắt giữ bà Cao sau khi chồng bà chất vấn họ trong suốt ba ngày bà bị giam giữ. Khi ông tới sở cảnh sát vào ngày 4 tháng 8, ông được người ta đưa cho một lệnh tạm giam của Đồn trưởng Đồn cảnh sát đường Thủy Nê.

Ban đầu bà Cao bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Đạo ngoại, Cáp Nhĩ Tân. Sau đó bà bị chuyển tới Trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân, còn được biết tới là trại tạm giam Nhã Tử Khuyển.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, với vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phớt lờ ý kiến của các thành viên khác trong Bộ Chính trị và tự ý phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.

Trong suốt 16 năm qua, cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã bị tra tấn vì niềm tin của họ và thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc khởi xướng và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật là Phòng 610 vào ngày 10 tháng 06 năm 1999. Tổ chức này có quyền lực vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp và thực hiện các chỉ thị của Giang về các vấn đề Pháp Luân Công, gồm: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thể xác.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, và nhiều học viên đang thực hiện quyền của mình khi nộp đơn kiện hình sự nhà cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/6/313706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/16/152095.html

Đăng ngày 31-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share