Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 27-6-2015] Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa nổi bật tại sự kiện Pacific Pines Winterfest thường niên, được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 năm 2015 ở trung tâm Bờ biển Vàng của Úc, và đã được du khách lễ hội chào đón nhiệt tình.

9608a71111d2ffd06258dc02e43d3c53.jpg

e89eba36b7f2d86ac87c90c810c32049.jpg

Các học viên Đại Pháp có một gian hàng tại triển lãm Pacific Pines Winterfest (trước đây gọi là Pacific Pines United Expo) hàng năm kể từ năm 2013. Sự kiện thường niên đã thu hút hàng nghìn người đến Central Park mỗi năm, và là một cách tuyệt vời để mọi người làm quen với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những nguyên lý phổ quát về Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều người đi qua gian hàng Pháp Luân Đại Pháp đã ấn tượng bởi các biểu ngữ xa tanh làm bằng tay nổi bật, hoa sen làm bằng tay đáng yêu, và biểu diễn các bài công pháp Đại Pháp và thiền định.

2c72f65558ace5ec391a3aac8969f087.jpg

Một người phụ nữ, đang đi dạo cùng con chó của cô qua lễ hội, đã dừng lại để xem các bài công pháp trong một lúc. Cô nói với các học viên rằng cô rất muốn học các bài công pháp Đại Pháp tại điểm luyện công địa phương.

b36a30b4006cbc7b38e5679f31b51659.jpg

ee98f332c16983e909e5a2255cdd9206.jpg

Nhiều du khách khác chưa biết đến môn tu luyện. Một phụ nữ đã hào hứng tìm hiểu về các bài công pháp và làm thế nào Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng phổ biến vượt ra bên ngoài Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Một phụ nữ khác đã rất quan tâm đến những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã chia sẻ rằng cô thường luyện các bài công pháp hàng ngày, nhưng khi cô bỏ luyện công, cô cảm thấy không thoải mái khi đứng lên vào ngày hôm sau. Người phụ nữ nói cô cảm thấy như vậy vào mọi lúc, và nói rằng cô sẽ đến thăm điểm luyện công địa phương để thử luyện các bài công pháp.

Một người phụ nữ khác đã đến thăm gian hàng Pháp Luân Đại Pháp ba lần trước khi nói chuyện với các học viên về những khó khăn của mình trong việc chăm sóc đứa con gái, bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mạng lưới hỗ trợ đã giúp giới thiệu các công cụ hữu ích để giúp con gái cô trong những năm niên thiếu, nhưng cô gái trẻ đã lại đi đến cực đoan ở tuổi đôi mươi. Các học viên đã chia sẻ những lợi ích cả về thể chất và tinh thần của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ như thế nào, và chỉ ra rằng những lợi ích này giúp môn tu luyện nhanh chóng phát triển tới hơn 100 triệu học viên ở 130 quốc gia trên khắp thế giới.

b2aa91b61051fc745129904bf6ba845a.jpg

179a4e6847c3ffe327d486cd99efafd9.jpg

Nhiều người trẻ tuổi đã thích thú đến thăm gian hàng Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã tìm hiểu về hoa sen như một biểu tượng của hòa bình và thanh khiết, và là một biểu trưng cho lòng can đảm trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Một nhóm vũ công trẻ thậm chí đã học một số bài công pháp, và đã bày tỏ sự kính trọng sâu sắc với các học viên sau khi nhận thấy một số động tác khó hơn so với họ nghĩ – ngay cả với những người biểu diễn thành thục.

ĐSCTQ can nhiễu

Lúc đầu có một số can nhiễu từ các nhóm cộng đồng đăng ký tham gia lễ hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điều khiển. Nhóm này đã liên lạc với ban tổ chức sự kiện, phàn nàn về sự tham gia của Pháp Luân Đại Pháp vào năm trước, và nói họ sẽ không tham gia nếu Pháp Luân Đại Pháp tham gia.

Tuy nhiên, thông qua việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho ban tổ chức, và chỉ ra rằng môn tu luyện dành cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc, hay văn hóa, ban tổ chức đã sớm nhận ra rằng chỉ có nhóm ĐCSTQ là có vấn đề. Họ đã nhận đơn đăng ký tham gia sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ban tổ chức sự kiện đã chân thành cảm ơn các học viên vì đã tham gia vào Winterfest, và xin lỗi vì đã phê chuẩn đơn đăng ký quá lâu vì những gì xảy ra với nhóm ĐCSTQ. Các học viên lần lượt đánh giá cao những nỗ lực của ban tổ chức đã dành thời gian để tìm hiểu tình hình thực tế và vì sự sắp xếp khoan dung của họ trong suốt lễ hội.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/27/151278.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share