[MINH HUỆ 11-6-2015] Nhiều học viên Pháp Luân Công hiện nay đang sử dụng quyền hợp pháp của mình để khởi tố Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại đối với tín ngưỡng của họ và khiến họ chịu đau khổ cùng cực trong suốt 16 năm qua.Làn sóng khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc này đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Minh Huệ Net nhận được những bản sao của những đơn kiện Giang Trạch Dân từ nhiều học viên mỗi ngày. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một vài tóm tắt các đơn khởi tố từ các học viên mà Minh Huệ nhận được vào ngày 11 tháng 6 năm 2015.

Đơn kiện 1: Anh Lý Chí Cường (李志强)

Nghề nghiệp : Công nhân Nhà máy Chế tạo Hộp số xe

Quê quán : Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Sự kiện chính: Anh Lý bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 13 tháng 3 năm 2014. Anh bị kết án 4 năm tù vào ngày 1 tháng 4 năm 2014 sau một cuộc xét xử bí mật.

Tình hình hiện nay: Anh Lý hiện vẫn đang bị giam giữ và đang kháng án.

Bài viết liên quan:

Anh Lý Chí Cường và cô Đan Tú Phương bị bắt giữ

114 người dân ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho học viên Lý Chí Cường

Anh Lý Chí Cường bị xét xử phi pháp

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của anh Lý bằng tiếng Trung

Đơn kiện 2: Anh Vương Diễm Bình ( 王艳平)

Quê quán : Thành phố Xích Phong, khu Nội Mông

Ngày nộp đơn : Ngày 4 tháng 6 năm 2015

Sụ kiện chính : Anh Vương đã bị bắt giữ nhiều lần, bị đưa vào trung tâm tẩy não ba lần, và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Hình thức tra tấn mà anh phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ gồm có đánh đập, dìm nước, làm nghẹt thở, đập vỡ móng chân, và sốc điện.

Tình hình hiện nay: Anh Vương hiện đã được phóng thích, nhưng anh vẫn bị tàn phế do bị tra tấn trước đó. Vợ của anh, cô Vương Phượng Hoa, không thể chăm sóc cho anh được, vì cô đang bị cầm tù bảy năm vì tu luyện Pháp Luân Công trong Nhà tù nữ Nội Mông.

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của anh Vương bằng tiếng Trung

Đơn kiện 3: Cô Trương Ngọc Phân (张玉芬)

Nghề nghiệp : Cựu giảng viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Xuân

Quê quán : Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

Ngày nộp đơn: Ngày 2 tháng 6 năm 2015

Sụ kiện chính: Cô Trương bị bắt giữ hai lần, một lần bị kết án tù tám năm, bị đưa vào trung tâm tẩy não trong hai tháng, và bị sa thải khỏi trường đại học.

Tình hình hiện nay: Cô Trương hiện đã được trả tự do

Biên lai bưu cục của đơn khởi tố

https://www.minghui.org/mh/article_images/2015-6-10-mh-sujiang-changchun-zhang-1.jpg
https://www.minghui.org/mh/article_images/2015-6-10-mh-sujiang-changchun-zhang-2.jpg

Bài viết liên quan

Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm bức hại nữ học viên Đại Pháp Trương Ngọc Phân

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của cô Trương bằng tiếng Trung

Đơn kiện 4: Cô Cát Ngạn Văn (葛彦文)

Quê quán: Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

Ngày nộp đơn: Ngày 7 tháng 6 năm 2015

Sự kiện chính:

Cô Cát từng bị bắt giữ và tra tấn trong một trung tâm tẩy não. Sau đó, cô đã bị sa thải khỏi nơi làm việc. Chồng của cô, cũng là một học viên, đã chết trong khi bị bức hại, bỏ lại chị với đứa con nhỏ.

Tình hình hiện nay : Cô Cát hiện không thể làm việc vì những vết thương do tra tấn

Bài viết liên quan

Cảnh sát bắt cóc cô Cát Ngạn Văn sau khi tra tấn chồng cô đến chết

Tin tức mới nhất từ Trung Quốc – Ngày 8 tháng 11 năm 2003

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của cô Cát bằng tiếng Trung

Đơn kiện 5: Cô Trương Tuấn Anh (张俊英)

Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của nhà máy phụ tùng xe ở quận Giang Bắc

Quê quán: Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm

Ngày nộp đơn: Ngày 3 tháng 5 năm 2015

Sự kiện chính: Cô Trương bị bắt giữ phi pháp năm lần và bị giam cầm tổng cộng 5 năm sáu tháng trong các trại cưỡng bức lao động. Trong thời gian bị bức hại, cô đã phải chịu đựng sự tẩy não, lao động cưỡng bức, biệt giam, lục soát nhà ở phi pháp và tống tiền.

Tình hình hiện nay: Cô Trương hiện đã được phóng thích

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của cô Trương bằng tiếng Trung

Bối cảnh

Vào năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều học viên đã bị tra tấn bởi tín ngưỡng của họ và còn bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải trực tiếp chịu trách nhiệm đối với việc phát động và duy trì của cuộc bức hại tàn khốc này.

Dưới chỉ đạo cá nhân của Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập một cơ quan ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành các chỉ thị của Giang đối với Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và nhiều học viên hiện đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/11/310719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151189.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share